Nga: “Ngày im lặng” trước cuộc bầu cử Tổng thống

03/03/2012 08:45
Nguyễn Hương (Theo Rian)
(GDVN) -Theo RIA Novosti, từ 0:00 giờ Thứ bảy ngày 3-12, nước Nga bắt đầu bước vào “Ngày im lặng”.
Đây là khoảng thời gian để ngăn chặn mọi động thái gây sức ép lên cử tri của các đảng tham gia bầu cử trước khi cuộc bầu cử tổng thống ngày 4 tháng 3 được bắt đầu. Suốt thời gian này các đảng phải ngưng mọi hoạt động vận động tranh cử, bất kỳ hình thức tuyên truyền cho cuộc bầu cử đều bị cấm.
Nga bước vào “Ngày im lặng” từ 0h ngày 3/12.
Nga bước vào “Ngày im lặng” từ 0h ngày 3/12.
Vào "ngày im lặng” truyền thống ở Nga, luật pháp hiện hành cấm toàn bộ các cuộc tuyên truyền tranh cử, quảng cáo chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng, kể cả trên internet.

"Ngày im lặng" nhằm để cho phép các cử tri có được sự bình yên để suy ngẫm và đưa ra quyết định cuối cùng của mình về một tổng thống tương lai mà không bị chi phối bởi áp lực từ các chiến dịch tranh cử.

Các biển quảng cáo của chiến dịch bầu cử đã được lắp trước đó có thể vẫn được giữ ở vị trí cũ với điều kiện nó không gần hơn 50 mét (164 feet) so với khoảng cách từ  một trạm bỏ phiếu gần nhất.

Năm ứng viên cho chức Tổng thống Nga, người sẽ được bầu cho nhiệm kỳ sáu năm lần đầu tiên tại Điện Kremlin gồm:

đương kim Thủ tướng Vladimir Putin, chủ tịch Đảng Cộng sản Gennady Zyuganov, người đứng đầu của Đảng Dân chủ Tự do Vladimir Zhirinovsky, lãnh đạo Đảng nước Nga công bằng Sergei Mironov, và nhân tố mới lạ - Tỷ phú Mikhail Prokhorov. Trong đó đương kim Thủ tướng Putin được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế Tổng thống Nga.

Tỉ lệ ủng hộ của cử tri Nga với các ứng viên tổng thống trong cá cuộc dự đoán trước đó
Tỉ lệ ủng hộ của cử tri Nga với các ứng viên tổng thống trong cá cuộc dự đoán trước đó

Nguyễn Hương (Theo Rian)