Nga nghi ngờ tuyên bố không giết hại ông Gaddafi của NATO

01/05/2011 20:40
(GDVN) – Ngày 1/5/2011, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố nói rằng Moscow tỏ ra nghi ngờ tuyên bố không chủ đích oanh kích giết hại nhà lãnh đạo Libya Gaddafi.

(GDVN) – Ngày 1/5/2011, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố nói rằng Moscow tỏ ra nghi ngờ tuyên bố không chủ đích oanh kích giết hại nhà lãnh đạo Libya Gaddafi.
 

 

“Moscow nhận thức được các báo cáo về những nạn nhân trong số các thường dân bị giết hại ở Libya. Các tuyên bố từ những thành viên của liên quân nói rằng các chiến dịch không kích ở Libya không có chủ đích giết hại nhà lãnh đạo Gaddafi cũng như các thành viên trong gia đình của ông đã gây ra những nghi ngờ nghiêm trọng” – Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Tuyên bố trên của Moscow được đưa ra sau khi có báo cáo nói rằng con trai út cùng 3 người cháu của Tổng thống Gaddafi đã thiệt mạng trong một vụ không kích do liên quân tiến hành ở thủ đô Tripoli.

“Sử dụng sức mạnh phi đối xứng và tất cả mọi hành động đều vượt quá sự uỷ quyền của Nghị quyết số 1973 của Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc, nhằm mục đích thay thế sự lãnh đạo ở Libya. Những hành động này đang dẫn đến những hậu quả tai hại và chết chóc cho thường dân nước này”.

“Chúng tôi một lần nữa kêu gọi các bên tuân thủ các quy định được đưa ra rõ ràng trong các nghị quyết của cộng đồng quốc để để giải quyết tình trạng xung đột tại Libya và hướng đến một thoả thuận ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời khởi động giải pháp chính trị bỏ qua tất cả các điều kiện tiên quyết hay yêu sách nào khác”.

{iarelatednews articleid='1412,1397,1384,1344,1101,970,911'}

Bình Nguyên
(theo Ria Novosti)