Nga quảng bá trực thăng Mi-26 tại Việt Nam

15/12/2011 15:17
Trịnh Xuân Tuân
(GDVN) - Trưởng Văn phòng đại diện Russian Hellicopters tại Việt Nam, ông Igor Sachiev hôm 13/12 đã giới thiệu một số loại trực thăng hiện đại của Nga được xúc tiến quảng bá ở Việt Nam. Trong số những trực thăng được giới thiệu này có trực thăng lớn nhất thế giới hiện nay Mi-26. Dưới đây là một số hình ảnh về trực thăng Mi-26 và biến thể của nó.
Mi-26 là chiếc trực thăng lớn nhất thế giới hiện nay
Mi-26 là chiếc trực thăng lớn nhất thế giới hiện nay
Mi-26 có trọng tải cất cánh tối đa là 56 tấn và khả năng chịu tải tối đa là 20 tấn
Mi-26 có trọng tải cất cánh tối đa là 56 tấn và khả năng chịu tải tối đa là 20 tấn
Trực thăng thiết kế buồng lái kính mới trang bị nhiều hệ thống điện tử hiện đại, thiết bị thông tin liên lạc mới
Trực thăng thiết kế buồng lái kính mới trang bị nhiều hệ thống điện tử hiện đại, thiết bị thông tin liên lạc mới
Mi-26T là biến thể cải tiến từ Mi-26 chủ yếu về mặt điện tử và động cơ. Tải trọng của nó tương tự biến thể cũ (20 tấn hàng hóa).
Mi-26T là biến thể cải tiến từ Mi-26 chủ yếu về mặt điện tử và động cơ. Tải trọng của nó tương tự biến thể cũ (20 tấn hàng hóa).
Mi-26T vẫn dùng hai động cơ tuốc bin trục D-136 cho phép đạt tốc độ tối đa 270km/h, tầm hoạt động 800km, trần bay 4.600m.
Mi-26T vẫn dùng hai động cơ tuốc bin trục D-136 cho phép đạt tốc độ tối đa 270km/h, tầm hoạt động 800km, trần bay 4.600m.
Trịnh Xuân Tuân