Nga sắp có pháo phản lực tầm xa mới

20/11/2012 07:33
Theo QĐND
(GDVN) - Trong tương lai gần, quân đội Nga sẽ được tiếp nhận thế hệ pháo phản lực mới có tầm bắn đạt tới 200km.
Pháo phản lực do Nga sản xuất (ảnh minh hoạ)
Pháo phản lực do Nga sản xuất (ảnh minh hoạ)

Thông tin trên đã được phát ngôn viên lực lượng lục quân, Bộ Quốc phòng Nga, Trung tá Nicholas Donyushkin, công bố với hãng tin RIA Novosti. Theo đó, Nga đã đủ công nghệ để phát triển tổ hợp vũ khí đánh diện tầm xa nói trên.

Thông tin cụ thể về tổ hợp pháo phản lực mới không được ông N. Donyushkin tiết lộ. Hiện tại, lục quân Nga đang sử dụng các dòng pháo phản lực bắn loạt 122mm Grad, 220 mm Uragan và 300mm Smerch với tầm bắn tương ứng 20, 30 và 90km. Ngoài ra, Nga hiện cũng đang thử nghiệm dòng pháo phản lực Tornado-G, Smerch-1M và Tornado-S với tầm bắn đạt 120km.

Cuối tháng 9-2012, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định sẽ mua 36 tổ hợp pháo phản lực Tornado-G trị gias 1,16 tỷ rúp. Tuy nhiên, hợp đồng này có hiệu lực hay không sẽ còn phụ thuộc vào kết quả thử nghiệm cấp quốc gia của dòng vũ khí tấn công diện này.

Theo kế hoạch, tới năm 2020, thế hệ pháo phản lực Tornado sẽ chính thức ra mắt với 3 phiên bản chính, gồm: G sử dụng cỡ đạn 122mm, U là 220mm và S là 300mm. Ngoài đạn rocket chuyên dụng, pháo phản lực Tornado có thể sử dụng chung đạn của các dòng pháo phản lực Grad, Uragan và Smerch trước đó.
Theo QĐND