Nga sẽ bán Su-35 cho Trung Quốc với giá đắt gấp rưỡi?

23/03/2012 07:47
My Thái
(GDVN) - Mỗi chiếc máy bay Su-35 có giá từ 50 triệu-60 triệu USD. Nhưng Nga lại dự định bán cho Trung Quốc loại máy bay này với giá 85 triệu USD/chiếc.
Hãng thông tấn Nga Interfax dẫn lời một quan chức quân sự Nga cho hay, 6 chiếc Su-35 Flanker mới nhất sẽ được bàn giao cho Không quân Nga cuối năm nay.

Hiện tại, 6 chiếc Su-35 Flanker này đang được tiến hành nghiệm thu tại Trung tâm bay thử quốc gia Nga.
Chiến đấu cơ Su-35 của Không quân Nga
Chiến đấu cơ Su-35 của Không quân Nga
Tháng 8/2009 tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Moscow (Moscow Airshow MAKS2009), Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã ký một hợp đồng sản xuất 48 chiếc máy bay chiến đấu Su-35 với Liên hiệp sản xuất hàng không Komsomolsk-na-Amure (KnAAPO), 6 chiếc sắp được bàn giao cho Không quân Nga lần này là một phần của bản hợp đồng đã ký. 
Theo đó, KnAAPO sẽ chịu trách nhiệm cung cấp cho Không quân Nga vào năm 2015. Ngoài ra, trong hợp hợp đồng còn có điều khoản bổ sung quy định KnAAPO phải hoàn tất việc nâng cấp 16 máy bay chiến đấu (12 chiếc Su-27SM3 và 4 chiếc Su-30MK2) vào cuối năm 2011 cho Không quân Nga.
Theo bản hợp đồng, mỗi chiếc máy bay Su-35 có giá từ 50 triệu-60 triệu USD. Nhưng Nga lại dự định bán cho Trung Quốc loại máy bay này với giá 85 triệu USD/chiếc.
Ban đầu, Nga muốn chế tạo máy bay Su-35 để xuất khẩu, bởi vì Nga chỉ ngắm đích mục đích chế tạo máy bay chiến đấu Sukhoi thế hệ thứ năm T-50/PAK-FA. 
T-50/PAK-FA hiện đang được thử nghiệm tại Viện nghiên cứu máy bay Gromov (thành phố Zhukovsky).
Tuy nhiên sự chậm trễ của dự án “siêu máy bay” T-50 đã khống đáp ứng được nhu cầu phục vụ của quân đội Nga thời điểm hiện tại. Bởi vậy, Không quân Nga đang xem xét việc mua ít nhất ba lô máy bay chiến đấu Su-35 trong thời gian tới.
Sau khi nhận toàn bộ 48 chiếc Su-35 vào năm 2015, Bộ Quốc phòng Nga sẽ tiếp tục đặt hàng cho loại máy bay này đến khi khả năng chiến đấu của T-50 thực sự sẵn sàng.
Các chuyên gia dự đoán rằng, ít nhất là đến năm 2020, Su-35 vẫn tiếp tục là máy bay chiến đấu chủ lực của Không quân Nga.
My Thái