Nga sẽ đóng tàu khu trục lớn nhất trong vòng 1/4 thập kỷ qua

14/02/2013 11:55
Lê Dũng
(GDVN) - Báo Izvestia của Nga đưa tin cho biết, Tổng chỉ huy trưởng Hải quân Nga thông qua dự án dài hạn chế tạo tàu khu trục lớn nhất trong vòng gần 25 năm qua.
Tàu chiến của Hải quân Nga (ảnh minh hoạ)
Tàu chiến của Hải quân Nga (ảnh minh hoạ)

Theo truyền thông Nga, dự án khu trục quy mô lớn này do văn phòng Miền Bắc ở St Petersburg thiết kế.

Đài VOR cho hay, các nhà thiết kế phải bảo vệ dự án con tàu, sau đó trong vòng 2 hoặc 3 năm phải soạn tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, vẽ hình dáng bên ngoài và dự kiến trang bị vũ khí cho tàu khu trục.

Được biết, khu trục hạm này phải có thể giải quyết được nhiều nhiệm vụ của hải quân.

"Con tàu mới sẽ có tính chất đa năng: có tên lửa chống tàu ngầm, chống máy bay, vũ khí chống tên lửa và có thể hỗ trợ các lực lượng mặt đất tại các khu vực ven biển". - VOR cho hay.

Theo bàn tán, tàu khu trục tương lai của Hải quân Nga sẽ được lắp đặt tên lửa chống tàu ngầm, tên lửa hành trình tấn công các mục tiêu mặt đất, và các phiên bản tương lai của hệ thống phòng không hải quân và phòng thủ tên lửa S-500.

>> Follow us on Facebook
Lê Dũng