Nga sẽ sở hữu máy bay tiêm kích siêu cơ động

08/04/2012 07:36
Theo VietnamPlus
 Hãng sản xuất máy bay quân sự Shukhoi dự định trang bị cho các máy bay những động cơ véctơ đẩy biến đổi. 

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, hãng sản xuất máy bay quân sự Shukhoi dự định trang bị cho các máy bay những động cơ véctơ đẩy biến đổi. 

Máy bay Su-35 (Nguồn: ausairpower.net)
Máy bay Su-35 (Nguồn: ausairpower.net)

Báo Izvestia cho biết tới cuối năm 2020, Không quân Nga sẽ nhận được những máy bay chiến đấu mới, trang bị động cơ véctơ lực đẩy biến đổi. Như vậy, quân đội Nga sẽ được cung cấp các máy bay siêu cơ động trước cả khi kết thúc việc nghiên cứu máy bay chiến đấu thế hệ 5.
Ngoài Su-35 và PAK FA, các động cơ với véctơ lực đẩy thay đổi 117S (AL-41F1) cũng sẽ được sử dụng cho Su-30MK2 và Su-30MKI. Không quân Nga đã ký hợp đồng đầu tiên với Tổng công ty Irkut để cung cấp cho quân đội 30 máy bay như vậy.
Lần đầu tiên trên thế giới, động cơ với véctơ lực đẩy có thể điều khiển đã xuất hiện trong phiên bản xuất khẩu của Su-30 dành cho Ấn Độ. Hợp đồng đầu tiên như vậy được nhà sản xuất máy bay Irkut ký cách đây hơn 10 năm. 
Hiện Ấn Độ đã có 150 chiến đấu cơ Su-30 và nước này còn lên kế hoạch mua thêm 100 chiếc. Ngoài ra, Nga cung cấp Su-30 với loại động cơ tương tự cho Malaysia và Algeria.
Theo lời người đại diện của doanh nghiệp, về mặt kỹ thuật những động cơ này có thể lắp đặt trên cả các máy bay cũ, bởi động cơ thường hao mòn nhanh hơn phần thân máy bay.
Tuy nhiên, trong đợt tái động cơ hóa các máy bay chiến đấu, nhiều khả năng sẽ lắp đặt những động cơ không có véctơ lực đẩy kiểm soát, vốn còn nhiều trong kho khí tài của Không quân Nga. Người này cho biết, hiện các máy bay với động cơ mới chỉ sử dụng tại các trung tâm đào tạo.
Động cơ có vòi quay cũng sẽ được lắp cho các máy bay MiG-29K, được Bộ Quốc phòng đặt mua cho tàu sân bay duy nhất của Nga là Đô đốc Kuznetsov. Nhà máy Klimov đã sản xuất những động cơ như vậy cho máy bay MiG được bán sang Ấn Độ, theo hợp đồng tàu sân bay Đô đốc Gorshkov.
Theo VietnamPlus