Nga sẽ sử dụng tên lửa phòng không S-500 từ 2013

28/06/2012 16:31
Theo TTXVN/Vietnamplus
Tân Hoa Xã dẫn lời  Tư lệnh Không quân Nga Viktor Bondarev ngày 27/6 cho biết Nga sẽ đưa các hệ thống tên lửa phòng không S-500 đầu tiên vào hoạt động từ năm 2013.
Tân Hoa Xã dẫn lời  Tư lệnh Không quân Nga Viktor Bondarev ngày 27/6 cho biết Nga sẽ đưa các hệ thống tên lửa phòng không S-500 đầu tiên vào hoạt động từ năm 2013.
Hệ thống tên lửa phòng không S-500
Hệ thống tên lửa phòng không S-500
Phát biểu với báo giới, ông Bondarev nói: "Các hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga đang được trang bị đầy đủ. Tôi cho rằng Nga sẽ sớm đưa vào phiên chế các hệ thống S-500," đồng thời lực lượng Không quân Nga hàng năm vẫn sẽ nhận được các hệ thống phòng không S-400 Triumf thế hệ mới. Ông cho biết thêm hệ thống S-500 có thời gian phản ứng (mục tiêu) chỉ từ 3-4 giây, trong khi phiên bản trước mất từ 9-10 giây. Tên lửa S-500, tầm bắn lên tới 600km, được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo liên lục địa và có khả năng đồng thời đánh chặn 10 mục tiêu. S-500 được chờ đợi sẽ hoạt động hiệu quả hơn hệ thống S-400 của Nga và hệ thống tên lửa PAC-3 của Mỹ.
Theo TTXVN/Vietnamplus