Nga sẽ triển khai siêu tên lửa S-400 tại khu vực Viễn Đông

02/04/2012 06:37
My Thái (Theo Sina)
(GDVN) - Nga sẽ cho triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất thế giới S-400 Triumph tại khu vực Viễn Đông.

Tư lệnh lực lượng phòng không và không quân Nga tại Viễn Đông, Đại tá Sergei Dronov mới đây tiết lộ, trong năm 2012, Nga sẽ cho triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất thế giới S-400 Triumph tại khu vực Viễn Đông.
Hệ thống tên lửa đất đối không hiện đại S-400 Triumph của Nga
Hệ thống tên lửa đất đối không hiện đại S-400 Triumph của Nga

Cùng với đó, trong năm nay Nga sẽ cho triển khai hệ thống tến lửa hiện đại này tại các khu vực ven biển và biên giới.
Ông Dronov cho biết, hiện lực lượng phòng không của Nga đã được trang bị hệ thống tên lửa phòng không S-300, trong năm nay quân đội Nga đã có kế hoạch thay thế hệ thống tên lửa này bằng một hệ thống tên lửa hiện đại S-400 Triumph.
Trước đó, quân đội Nga cũng đã tuyên bố, năm 2012 sẽ triển khai hệ thống tên lửa S-400 tại các khu vực ven biển và biên giới.
Vị chỉ huy này cũng cho biết, trong năm 2012, lực lượng Không quân Nga cũng sẽ được trang bị thêm may bay chiến đấu MiG-31, Su-27, máy bay cường kích Su-25 và máy bay ném boom Su-24. Như vậy, kế hoạch thay mới của Không quân Nga đã hoàn thành được 48%.
Tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumph là hệ thống tên lửa phòng không thế hệ thứ 5 của quân đội Nga, được NATO coi là “kẻ gầm thét”, với khả năng phủ sóng toàn diện của radar, là mối đe dọa cho bất kỳ hệ thống tấn công từ trên không nào.
Hệ thống tên lửa S-400 lần đầu tiên được cho ra mắt vào năm 2010, nó có thể tiêu diệt được tất cả các loại máy bay cảnh báo sớm, máy bay trinh sát, tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa đạn đạo tầm trung, thiết bị gây nhiễn radar và các loại hệ thống dẫn đường khác.
My Thái (Theo Sina)