Nga thành lập Trung tâm Bảo dưỡng vũ khí ở Kazakhstan

06/05/2012 16:10
Theo PetroTime
Nga đang lên kế hoạch thành lập trung tâm bảo trì vũ khí và các thiết bị quân sự tại nước Cộng hòa Kazakhstan cùng với lực lượng vũ trang nước này.
Cơ quan liên bang về hợp tác kĩ thuật quân sự Nga (FSMTC) hôm 4/5 cho biết: Nga đang lên kế hoạch thành lập trung tâm bảo trì vũ khí và các thiết bị quân sự tại nước Cộng hòa Kazakhstan cùng với lực lượng vũ trang nước này. Phó giám đốc FSMTC Konstantin Biryulin cho hay, ông đã thảo luận các vấn đề liên quan tới việc thành lập trung tâm bảo trì với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Kazakhstan Sergei Gromov.
Chiến đấu cơ Su-27
Chiến đấu cơ Su-27
Ông Sergei Gromov nhấn mạnh, phía Nga sẵn sàng chuyển giao các công nghệ bảo dưỡng vũ khí cho Kazakhstan. Và việc xây dựng một trung tâm chuyên bảo dưỡng các máy bay chiến đấu sẽ đặt nền móng cho sự hợp tác giữa 2 quốc gia. Thời điểm hiện tại, các trang thiết bị vũ khí quân sự của lực lượng vũ trang Kazakhstan chủ yếu do phía Nga phát triển sản xuất. Trong đó, phải kể tới 1.000 xe tăng chiến đấu bao gồm các chủng loại T-80, T-72 và Т-62, khoảng 2500 xe chiến đấu bộ binh BMP-1, BMP-2. Bên cạnh đó là các xe bọc thép BTR-80A, BTR-82A; khoảng 200 hệ thống pháo tự hành; ít nhất 150 hệ thống hỏa lực bắn giàn Uragan và Grad. Không quân Kazakhstan sở hữu 40 máy bay chiến đấu MiG-29, 14 máy bay Su-25, 25 máy bay Su-24, 14 máy bay Su-27, 43 máy bay MiG-31, 16 máy bay đánh chặn MiG-25 và khoảng 100 tên lửa phòng không. Ngoài ra, Kazakhstan còn có hơn 120 máy bay trực thăng  Mi-24, Mi-8 và Mi-26 do Nga sản xuất.
Theo PetroTime