Nga và NATO bắt đầu cuộc diễn tập "Bầu trời cảnh giác 2012"

14/11/2012 07:52
Lê Phương (theo RIA)
(GDVN) - Sáng 13/11, Nga và các nước thuộc Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu tiến hành cuộc diễn tập tham mưu-chỉ huy kéo dài hai ngày mang tên "Bầu trời cảnh giác 2012".
Đây là cuộc diễn tập nhằm thử nghiệm hệ thống trao đổi thông tin liên quan đến việc kiểm soát không lưu và ngăn chặn nguy cơ khủng bố từ trên không.

Cuộc diễn tập này được tiến hành trong khuôn khổ Sáng kiến hợp tác không phận của Hội đồng Nga-NATO, và bao quát một vùng trời rộng lớn ở Nga, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, gồm các khu vực Budio Murmansk, Warsaw-Kaliningrad và Ankara-Rostov.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Đồng thời cuộc diễn tập lần này cũng giúp nâng cao tính minh bạch, lòng tin giữa các bên cũng như tăng cường khả năng cần thiết để ngăn chặn các vụ việc liên quan đến việc đảm bảo an ninh.

Trước đó, Nga và NATO đã tiến hành cuộc diễn tập chung chống khủng bố từ trên không và theo kế hoạch, hai bên sẽ tiến hành cuộc diễn tập tương tự vào năm 2013 trên vùng trời Biển Đen.
Lê Phương (theo RIA)