Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Ngã vào đống rơm đang cháy, bé 3 tuổi nguy kịch

18/10/2012 15:05
Thu Hòe
(GDVN) - Toàn bộ phần lưng, phần mông và chân của bệnh nhi bị bỏng sâu rất nặng. Riêng phần mặt bị bỏng cấp độ 3. Qua chẩn đoán, bệnh nhân bị bỏng diện rộng 45% nhưng có đến 30% là bỏng sâu…
Sáng 18/10, trao đổi với PV Giáo dục Việt Nam, TS. Nguyễn Hải An, Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc Gia cho biết, bệnh nhi Nguyễn Đức Quyết – 3 tuổi, ở Kim Quang - Thạch Thất – Hà Nội đang trong tình trạng nguy kịch, bỏng diện rộng 45%, bỏng sâu 30%...
Bé Nguyễn Đức Quyết hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, cần được theo dõi liên tục (Ảnh Thu Hòe)
Bé Nguyễn Đức Quyết hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, cần được theo dõi liên tục (Ảnh Thu Hòe)
Tai nạn khủng khiếp đó xảy ra vào khoảng 10h, ngày 11/10/2012. Bé Nguyễn Đức Quyết cùng anh trai là Nguyễn Văn Nhất (14 tuổi) đi xe đạp trên đường qua cánh đồng thuộc xã Kim Quang, có nhiều đống rơm được đốt ven đường. Do khói bốc lên nghi ngút từ đống rơm đang cháy khiến cậu bé 14 tuổi không nhìn thấy đường và xác định được phương hướng. Kết quả là cả hai anh em và xe ngã vào đống rơm đang cháy. May mắn hơn em trai, cậu bé Nguyễn Văn Nhất nhanh chóng thoát ra được khỏi đống rơm đang cháy và ngay lập tức hô hào những người đi đường tìm cứu em trai mình trong đống lửa. Một số người đi đường đã giúp Nhất tìm em trai và đưa thẳng tới Viện Bỏng Quốc gia không kịp sơ cứu sau gần 2 giờ.  Hiện tại, hai anh em Nguyễn Văn Nhất và Nguyễn Đức Quyết đang được điều trị, theo dõi tại Viện Bỏng Quốc gia. Nguyễn Văn Nhất bị nhẹ hơn, bỏng diện rộng 10%, không có bỏng sâu và đang được điều trị, theo dõi tại Khoa Bỏng nhi. Bé Nguyễn Đức Quyết đang trong tình trạng nguy kịch, bỏng diện rộng 45%, bỏng sâu 30%... Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Hải An, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhi Nguyễn Đức Quyết cho biết: “Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bỏng sốt li bì, vết thương chưa được sơ cứu, xử lí gì, rất nguy kịch. Vì ngã trực diện vào đống rơm đang cháy nên toàn bộ phần lưng, phần mông và hai chân của bệnh nhân bị bỏng sâu rất nặng. Riêng phần mặt bị bỏng cấp độ 3. Qua chẩn đoán, bệnh nhân bị bỏng diện rộng 45% nhưng có đến 30% là bỏng sâu. Đây là một ca rất nặng. Bệnh nhân chắc chắn sẽ tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời…”.
Theo các bác sỹ, nếu thuận lợi qua được các đợt phẫu thuật, bé Quyết cũng không thể phục hồi một cách bình thường (Ảnh Thu Hòe)
Theo các bác sỹ, nếu thuận lợi qua được các đợt phẫu thuật, bé Quyết cũng không thể phục hồi một cách bình thường (Ảnh Thu Hòe)
Hiện tại, bé Quyết đã được phẫu thuật cắt bỏ hoại tử, cấy ghép da tự thân. Để có thể xuất viện, cậu bé 3 tuổi còn phải trải qua 4-5 lần phẫu thuật nữa. Tình trạng sức khỏe của Quyết hiện vẫn rất yếu và đang trong tình trạng cần theo dõi liên tục. Theo các bác sỹ, nếu thuận lợi qua được các đợt phẫu thuật, bé Quyết cũng không thể phục hồi một cách bình thường. Những di chứng như: sẹo co, sẹo dính, dị dạng khuôn mặt, biến đổi sắc tố da, ảnh hưởng thần kinh… sẽ theo bé suốt cuộc đời. Các bác sỹ cũng cho biết thêm, mỗi khi đến thời điểm thu hoạch lúa, Viện Bỏng Quốc gia lại tiếp nhận rất nhiều những ca bỏng rơm trong tình trạng bỏng nặng và nguy kịch. Hầu hết là do tai nạn ngã vào đống rơm đang đốt bên đường khi tham gia giao thông. Không ít bệnh nhân đã tử vong trước khi đến được bệnh viện. Những bệnh nhân may mắn sống sót thì lại phải gánh chịu những di chứng, ám ảnh đến hết cuộc đời.
Mọi sự giúp đỡ các em Nguyễn Đức Quyết và Nguyễn Văn Nhất xin gửi về:


1. Quỹ Tấm Lòng Việt Nam - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam
- Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội


- Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888


 2. Qua Ngân hàng:


- Tên Tài khoản: Báo điện tử Giáo dục Việt Nam


- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy.


- Swift Code: VBAAVNVX


- Email: toasoan@giaoduc.net.vn
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Thu Hòe