Nga xét xử băng đảng phát xít mới tàn bạo nhất

13/07/2011 23:30
(GDVN) - Các thành viên của một trong những băng nhóm Neo Nazi tàn bạo nhất đang hoạt động ở Nga đã bị kết tội gây ra 27 vụ giết người.

(GDVN) - Các thành viên của một trong những băng nhóm Phát xít mới (Neo Nazi) tàn bạo nhất đang hoạt động ở Nga đã bị kết tội gây ra 27 vụ giết người, trong đó có cả hành vi man rợ như chém đầu một thành viên trong nhóm vì nghi đó là người cung cấp tin cho cảnh sát.

Sau 18 tháng điều tra các tội ác thẫm đẫm máu ở Moscow và khu vực lân cận do băng đảng Phát xít mới Evil, 5 thành viên của nhóm này đã bị kết án chung thân và 7 kẻ khác bị kết án tổng cộng 23 năm tù giam.

Tuy nhiên, những kẻ giết người máu lạnh vẫn mỉm cười khi nghe tòa án ra phán quyết và tuyên bố "sẽ trở lại".

Cười
Vẫn còn cười khi tòa tuyên án.

Nước Nga đã phải đối mặt với sự xuất hiện của những nhóm phát-xít mới (Nazi) từ mùa thu năm 1991. Nhóm này gồm các nam thanh niên, những người tin rằng dòng lao động di cư từ miền nam nước Nga và Trung Á là nguyên nhân dẫn tới các rắc rối của họ.

Nhóm Evil là một trong số đó. Họ đã gây ra các cuộc tấn công và giết chết 27 người không phải là người Nga da trắng và người nước ngoài trong năm 2007-2008.

Ban đầu, chúng tấn công các nạn nhân bằng một loạt các cú đánh bằng búa. Sau đó, sẽ dùng dao hành hung họ cho tới chết và đăng các đoạn video này lên mạng internet.

Đoạn video khủng khiếp nhất được nhóm này đăng tải lên mạng internet là cảnh chúng chặt đầu nạn nhân và sau đó dùng dao đâm hàng chục nhát lên người anh ta.
{iarelatednews articleid='7277,7151,7148,7064,6877,6855,6791,6641,6627,6569,6521,6373,6346,6341,6309,6298'}

Nguyễn Hường
(Theo Telegraph)

Nga xét xử băng đảng phát xít mới tàn bạo nhất ảnh 2