Nga-Ấn hợp tác phát triển “siêu vận tải cơ” thế hệ mới

14/10/2012 07:58
Trịnh Tuân (Nguồn: bmpd)
(GDVN) - Ngày 12/10/2012 tại thủ đô Delhi, Nga và Ấn Độ đã ký một hợp đồng hợp tác phát triển máy bay vận tải đa năng thế hệ mới MTA.
Hindustan Aeronautics Limited (HAL) của Ấn Độ và Vận tải hàng không Nga là hai công ty chịu trách nhiệm phát triển dự án máy bay này. Việc ký kết hợp đồng này cho phép chính thức bắt đầu công việc thiết kế dự án kỹ thuật đã được phê duyệt bởi Bộ Quốc phòng hai nước Nga-Ấn đồng thời tìm kiếm các nguồn tài trợ cho dự án này. Tất cả các giai đoạn phát triển dự án sẽ đặt dưới sự kiểm tra, giám sát của Bộ Quốc phòng của hai nước.
Mô hình máy bay vận tải thế hệ mới của Nga và Ấn Độ.
Mô hình máy bay vận tải thế hệ mới của Nga và Ấn Độ.
Các kỹ sư Ấn Độ sẽ đến Moscow để cùng làm việc với các chuyên gia Nga trong thời gian sớm nhất. Tất cả các dịch vụ kỹ thuật cần thiết cho việc phát triển dự án chung giữa hai nước sẽ do công ty Vận tải hàng không Nga đảm bảo.

Thỏa thuận cơ bản về việc phát triển và sản xuất máy bay MTA đã được ký trong tháng 9 năm 2010. Theo các điều khoản trong thỏa thuận, các bên cam kết đầu tư cho dự án đến  300 triệu đôla và mở rộng các cơ sở sản xuất máy bay ở Nga và Ấn Độ. Dự kiến, chuyến bay đầu tiên của vận tải cơ thế hệ mới MTA sẽ được tiến hành vào năm 2017, và bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 2019.

Nga và Ấn Độ đang hợp tác hiệu quả và chủ trương tăng cường quan hệ hợp tác quân sự - kỹ thuật song phương.

Tên lửa hành trình siêu âm BrashMos.
Tên lửa hành trình siêu âm BrashMos.

Hiện hai quân chủng lục quân và hải quân của Ấn Độ đã được trang bị tên lửa siêu thanh BraMoc và sắp tới, số tên lửa này trang bị cho quân đội Ấn Độ sẽ lên tới gần 1.000 đơn vị.

Ngoài việc phối hợp sản xuất tên lửa Brahmos, Nga và Ấn Độ đang đứng trước triển vọng hợp tác to lớn về chế tạo các hệ thống phòng không, nâng cấp các loại máy bay tiêm kích đa chức năng và máy bay lên thẳng, máy bay vận tải quân sự, xe tăng và xe bọc thép, kỹ thuật hải quân và dịch vụ bảo dưỡng vũ khí do Nga sản xuất.

Tàu ngầm Charka.
Tàu ngầm Charka.

Vào cuối năm tới, Nga cũng sẽ chuyển giao cho Ấn Độ tàu sân bay mang tên Đô đốc Gorshkov trị giá 2,3 tỷ đôla.

Một sự kiện quan trọng trong quan hệ hợp tác quân sự-kỹ thuật Nga/Ấn Độ năm nay là việc Hải quân Ấn Độ đưa vào trực chiến tàu ngầm nguyên tử đa chức năng Chakra do hai nước phối hợp sản xuất.

Trịnh Tuân (Nguồn: bmpd)