Ngắm "vương quốc" dành riêng cho... ếch nhái ở Hà Nội

03/05/2012 06:22
Hoàng Lâm
(GDVN) - Ít ai biết rằng, Hà Nội không chỉ có "đặc trưng" là những tòa nhà cao tầng, nóng bức, chật chội... mà còn có một "thiên đường" cho các... loài ếch nhái.
"Vương quốc" của ếch nhái ở Hà Nội chính là Trại nghiên cứu thực nghiệm về bò sát - ếch nhái trong Trại thực nghiệm cổ Nhuế, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm.
"Vương quốc" của ếch nhái ở Hà Nội chính là Trại nghiên cứu thực nghiệm về bò sát - ếch nhái trong Trại thực nghiệm cổ Nhuế, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm.
Các loài ếch nhái ở đây được nuôi không chỉ phục vụ việc bảo tồn mà còn phục vụ công tác nghiên cứu
Các loài ếch nhái ở đây được nuôi không chỉ phục vụ việc bảo tồn mà còn phục vụ công tác nghiên cứu
Ở trong "vương quốc" của ếch nhái này có rất nhiều loài được thu thập từ các vùng rừng của nhiều tỉnh thành trong cả nước.
Ở trong "vương quốc" của ếch nhái này có rất nhiều loài được thu thập từ các vùng rừng của nhiều tỉnh thành trong cả nước.
Một phần trong "vương quốc" của các loài ếch nhái độc nhất vô nhị ở Hà Nội
Một phần trong "vương quốc" của các loài ếch nhái độc nhất vô nhị ở Hà Nội
Một chú ếch nhỏ bám trên tấm màn bảo vệ
Một chú ếch nhỏ bám trên tấm màn bảo vệ
Mỗi chú ếch lại có một màu khác nhau và hầu hết đều bé xíu
Mỗi chú ếch lại có một màu khác nhau và hầu hết đều bé xíu
Một chú ếch có màu xanh lục tuyệt đẹp
Một chú ếch có màu xanh lục tuyệt đẹp
Hiền lành "chễm chệ" ngồi trên tay người
Hiền lành "chễm chệ" ngồi trên tay người
Một chú ếch có màu trong suốt bé bằng ngón tay người
Một chú ếch có màu trong suốt bé bằng ngón tay người

Trong Trại còn đang nuôi một số loài lưỡng cư và bò sát quý hiếm khác như rắn...
Trong Trại còn đang nuôi một số loài lưỡng cư và bò sát quý hiếm khác như rắn...

kỳ nhông
kỳ nhông
Thạch sùng mí lui
Thạch sùng mí lui
Thằn lằn
Thằn lằn
Thằn lằn đá
Thằn lằn đá

Hoàng Lâm