Ngân sách quốc phòng năm 2013 của Trung Quốc sẽ tăng 10,7%

05/03/2013 10:26
Nguyễn Hường (nguồn NHK)
(GDVN) - Đài NHK ngày 5/3 đưa tin cho biết, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2013 dự kiến sẽ tăng 10,7% so với năm ngoái, lên 740,6 tỷ tệ tương đương với khoảng 120 tỷ USD.


Ngân sách quốc phòng Trung Quốc đã tăng liên tục ở mức 2 con số trong thập kỷ qua.
Ngân sách quốc phòng Trung Quốc đã tăng liên tục ở mức 2 con số trong thập kỷ qua.

Mức tăng ngân sách quốc phòng năm 2013 của Trung Quốc được đề cập tới trong bản dự thảo ngân sách trình lên Quốc hội Trung Quốc trong phiên họp toàn thể hôm 5/3.
Ngân sách quốc phòng Trung Quốc đã tăng liên tục hàng năm với mức 10% hoặc hơn kể từ năm 1989, trừ năm 2010. 
Trong thập kỷ qua, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc đã tăng gần gấp 4 lần, trong đó có nhiều khoản chi không được công bố.
Mục đích của chương trình tăng cường sức mạnh quân sự một cách nhanh chóng của Trung Quốc cũng bị chỉ trích là không rõ ràng và thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh Hải quân Trung Quốc ngày càng hoạt động mạnh trong khu vực tranh chấp lãnh hải ở Biển Hoa Đông và Biển Đông. 
Nguyễn Hường (nguồn NHK)