Ngày 15/2: Iran "tuyên chiến" bằng các thanh nhiên liệu hạt nhân

14/02/2012 23:19
Lê Mai (theo Ria Novosti)
(GDVN) - Iran sẽ chính thức đưa các thanh nhiên liệu hạt nhân tự sản xuất được vào một lò phản ứng tại một trung tâm nghiên cứu
Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad
Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad
Theo truyền thông Nga, ngày 14/2, chính quyền Iran đã tuyên bố rằng trong ngày 15/2 (giờ địa phương) nước này sẽ chính thức đưa các thanh nhiên liệu hạt nhân tự sản xuất được vào một lò phản ứng tại một trung tâm nghiên cứu.

Theo Ria Novosti, Ali Bagheri - Phó chủ nhiệm Ủy ban an ninh quốc gia Iran trong một cuộc phỏng vấn đã nói rằng:

"Chính vì các quốc gia phương Tây không sẵn sàng giúp đỡ Iran nên chúng tôi đã bắt đầu làm giàu Uranium ở mức 20 % để tạo ra các thanh nhiên liệu hạt nhân".

"Những thanh nhiêu liệu hạt nhân đầu tiên được các nhà khoa học Iran tạo ra này sẽ được đưa vào lò phản ứng hạt nhân tại Lò phản ứng nghiên cứu Tehran vào ngày mai (tức 15/2) dưới sự chứng kiến của Tổng thống  Mahmoud Ahmadinejad" - ông Bagheri cho biết.
Lê Mai (theo Ria Novosti)