Ngày càng nhiều trai Hàn thích lấy vợ nước ngoài

18/10/2012 19:00
Hồng Thủy (Nguồn Chosun)
(GDVN) - Đàn ông Hàn Quốc được hỏi cho biết, họ cảm thấy lợi ích lớn nhất của việc kết hôn với phụ nữ nước ngoài là chị em ít đòi hỏi mà lại biết “phục tùng” chồng khiến cuộc sống của họ thoải mái hơn.
Tờ Chosun Ilbo ngày 18/10 đưa tin, một cuộc điều tra xã hội học tại Hàn Quốc cho biết sở dĩ ngày càng nhiều đàn ông nước này thích lấy vợ nước ngoài là vì họ có xu hướng ít kén chọn, đòi hỏi hơn phụ nữ Hàn Quốc về học vấn và năng lực tài chính, năng lực xã hội của chồng.

Đó là kết quả thăm dò độc lập của công ty mai mối Bien Aller với 274 người đàn ông Hàn Quốc độc thân và 274 phụ nữ độc thân qua trang web công ty này.

Kim Wan-su một người đàn ông Hàn Quốc kết hôn với một phụ nữ Việt Nam sau tour du lịch 5 ngày tìm vợ (ảnh The New York Times, 2008)
Kim Wan-su một người đàn ông Hàn Quốc kết hôn với một phụ nữ Việt Nam sau tour du lịch 5 ngày tìm vợ (ảnh The New York Times, 2008)

Kết quả thăm dò cho thấy, 32,1% những người đàn ông Hàn Quốc được hỏi cho biết, họ cảm thấy lợi ích lớn nhất của việc kết hôn với phụ nữ nước ngoài là chị em ít đòi hỏi mà lại biết “phục tùng” chồng khiến cuộc sống của họ thoải mái hơn.

Chị em phụ nữ Hàn Quốc có 31,4% người được hỏi nói rằng họ muốn kết hôn với người nước ngoài vì cuộc sống sẽ nhàn nhã hơn so với lấy chồng Hàn Quốc. Dưới con mắt của những phụ nữ này, trai nước ngoài dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, trưởng thành hơn, ít kén chọn hơn trai Hàn Quốc.

Trong khi nhiều đàn ông Hàn Quốc độc thân quan tâm đầu tiên đến làn da của người phụ nữ nước ngoài mà họ sẽ lấy làm vợ thì cánh phụ nữ Hàn độc thân lại quan tâm “xuất xứ” của vị chồng tương lai, họ ưa những anh chàng đến từ các quốc gia phát triển.

Anh Kim Wan-su bên người vợ Việt Nam và cô con gái đầu lòng (ảnh The New York Times)
Anh Kim Wan-su bên người vợ Việt Nam và cô con gái đầu lòng (ảnh The New York Times)

Khi trình độ giáo dục và thu nhập của phụ nữ Hàn Quốc tăng lên, cả nam giới và phụ nữ nước này đang có một thời gian khó khăn trong việc tìm cho mình một nửa phù hợp, một chuyên viên của Bien Aller nhận định.

Trong khi phụ nữ Hàn có thêm nhiều lựa chọn khi nhắc đến chuyện chồng con thì những người đàn ông xứ Hàn lại chuyển hướng tìm kiếm vị hôn thê sang nước ngoài bởi đòi hỏi của chị em ngày càng cao, ngày càng nhiều tiêu chuẩn.
Hồng Thủy (Nguồn Chosun)