Nghệ An : Phát hiện xác ngư phủ trôi trên biển

29/03/2012 06:43
Xuân Hòa
(GDVN) - Xác nạn nhân được ngư dân xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh phát hiện vào ngày 28/3 trên vùng biển của địa phương.
Ngư phủ xấu số được xác định là anh Hoàng Văn Thắng (SN 1973, ở xóm 9B, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Trước đó, vào khoảng 23h 45' ngày 20/3, anh Thắng đanh đánh cá trên tàu NA-2706-TS thì bất ngờ ngã xuống biển mất tích. Mặc dù các thuyền viên trên cùng tàu đã cố gắng tìm kiếm nạn nhân nhưng do sóng to gió lớn nên không tìm thấy.

Sự việc sau đó được trình báo lên Đồn biên phòng 152 (đóng tại huyện Diễn Châu) và lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy thi thể nạn nhân vẫn bặt vô âm tín.

Cho đến trưa ngày 28/3 trong lúc đang đánh cá, các ngư dân trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà đã phát hiện xác hiện xác anh Thắng nổi trên biển. Sau đó, thi thể được trục vớt vào bờ và trình báo chính quyền địa phương.

Sau khi nhận được thông tin gia đình anh Thắng đã làm thủ tục khâm liệm và đưa về nhà an táng.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến tai nạn đáng tiếc trên là do anh Thắng mắc chứng bệnh động kinh. Tuy nhiên hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên anh Thắng vẫn phải đi đánh cá thuê để nuôi gia đình và bị nạn như trên. 
Xuân Hòa