Nghệ An: Nổ bom, hai cháu bé thương vong

31/12/2012 07:49
X. Hoà
(GDVN) -Chiều ngày 30/12 thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ bom làm 2 học sinh thương vong.
Vụ nổ bom trên xảy ra vào khoảng 17 giờ 35 ngày 29/12 tại cánh đồng thuộc khối 6, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Vào thời điểm trên 3 em là Lê Văn Lộc (SN 1999), em Lê Văn Thắng (SN 2000) đều trú tại khối 6 và em Dương Văn Long (SN 1997, trú khối 5, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc) tranh thủ ngày nghỉ rủ nhau đi bắt ốc trên cánh đồng trên. 

Trong lúc bắt ốc 3 em đã nhặt được một quả bom bi còn sót lại từ thời kỳ chiến tranh. Tuy nhiên, do không biết đó là quả bom mà nghĩ là cục sắt nên trên đường về nhà, em Dương Văn Long đã cầm quả bom ném vào một cống thoát nước khiến quả bom phát nổ. Vụ nổ làm em Long và em Lê Văn Thắng bị thương nặng. Nge tiếng nổ lớn, mọi người chạy ra thì thấy 2 em đã nằm bất động.

Tuy nhiên, do vết thương của cháu Thắng quá nặng nên sau đó tiếp tục được chuyển thẳng ra bệnh viện tại Hà Nội để điều trị. Sau gần 1 ngày điều trị đến trưa ngày 30/12 em Thắng đã tử vong do vết thương quá nặng. Riêng em Long hiện vẫn đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc.

Cũng sau khi xảy ra vụ nổ bom đau lòng trên các cơ quan chức năng đã tiến hành khoanh vùng có nguy cơ sót bom mìn trên cánh đồng mà ba em học sinh nhặt được quả bom bi để tiến hành kiểm tra. 
X. Hoà