Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Nghi có dòi trong thức ăn, hơn 1.000 công nhân đình công

09/11/2012 07:48
Hoàng Minh
(GDVN) - Khoảng 12 giờ ngày 8/11, hơn 1.000 công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH FreeWell (thuộc Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) đã đồng loạt đình công do nghi ngờ việc công ty đã cho công nhân ăn thức ăn có dòi.
Theo phản ánh của nhiều công nhân, khoảng 11h30’ ngày 8/11, khi đang ăn cơm thì phát hiện trong món thịt kho có nhiều dòi nhỏ bò lúc nhúc. Được biết suất ăn trưa gồm các món như thịt kho, dưa giá, lạp xường và một món canh. Sau khi phát hiện, hàng ngàn công nhân đã bỏ ăn và phản ánh với công ty nhưng không được giải quyết. Đến trưa ngày 8/11, xuất hiện 3 tờ rơi được dán trước cửa toilet nữ với nội dung “Cơm có dòi, có đỉa, đừng ăn. Vì quyền lợi, đình công đi các bạn ơi”.
Nhiều công nhân bỏ việc khi sự việc xảy ra.
Nhiều công nhân bỏ việc khi sự việc xảy ra.
Các công nhân đang làm việc tại 7 khu xưởng bắt đầu xôn xao. Vào thời điểm cơm trưa, hơn 1.000 công nhân trong tổng số 4.000 công nhân của công ty không chịu xuống ăn cơm và bắt đầu tổ chức đình công, bỏ việc. Đồng thời, số công nhân này có đi qua các khu xưởng khác kêu gọi nhiều công nhân khác cùng đình công. Sự việc kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ và hơn 1.000 công nhân này đã tự bỏ việc về nhà. Giải quyết vụ việc tạm thời, lãnh đạo công ty hứa sẽ trả lời vào ngày hôm sau. Hiện tại, tất cả công nhân đã trở về nhà. Theo phản ánh của anh Hoàng, công nhân công ty Freewell, trước đó chiều ngày 7/11, khi anh Hoàng ăn món tôm kho thì phát hiện thức ăn có dòi. Anh Hoàng đã phản ánh lên nhưng công ty không có động thái gì. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã có mặt để cùng làm việc với lãnh đạo công ty về vấn đề này. Theo lãnh đạo công ty TNHH FreeWell, số thực phẩm dùng để nấu ăn được mua từ TP.HCM. Công ty đã ghi nhận toàn bộ sự việc và hứa vẫn sẽ tính lương đầy đủ ngày 8/11 cho số công nhân đình công. Đồng thời lãnh đạo công ty hứa những suất ăn sau này sẽ được bộ phận an toàn vệ sinh thực phẩm  cùng với một đại diện công nhân kiểm tra trước khi cho công nhân ăn.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Hoàng Minh