Nghi máy bay Syria tới gần Síp, Anh điều khẩn cấp 2 F-16 cất cánh

09/09/2013 07:25
Nguyễn Hường
(GDVN) - Hải quân Hoàng gia Anh đã điều hai chiếc F-16 từ Thổ Nhĩ Kỳ tới căn cứ trên đảo Síp sau khi những chiếc máy bay tình nghi là của Syria đi vào không phận đảo Síp, tờ Guardian ngày 8/9 đưa tin cho hay.
Anh điều F-16 cất cánh khẩn cấp khi phát hiện hai máy bay lạ nghi là của Syria.
Anh điều F-16 cất cánh khẩn cấp khi phát hiện hai máy bay lạ nghi là của Syria.

Bộ Quốc phòng Anh (MoD) thừa nhận rằng những chiếc máy bay không xác định đã tiến vào không phận Síp một cách hợp pháp từ phía Đông hôm thứ 2 tuần trước. 
Nhưng hành vi của các máy bay trên có dấu hiệu nghi vấn khiến căn cứ không quân Akrotiri của Anh trên đảo Síp, nằm cách Syria chưa đầy 200 km, đã quyết định đưa ra một phản ứng nhanh. 
Tuy nhiên, các máy bay lạ đã rút lui trước khi bất kỳ động thái nào được thực hiện. 
Sự cố xảy ra vài ngày sau khi Anh tuyên bố không có ý định cho phép đồng minh sử dụng căn cứ không quân Akrotiri trong bất kỳ cuộc không kích nào vào Syria.
Akrotiri được sử dụng bởi Không quân Hoàng gia như một cơ sở cho các hoạt động huấn luyện, đào tạo ở Trung Đông.
Nguyễn Hường