Ngoại trưởng Mỹ bị ngất và chấn động não

16/12/2012 07:45
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)
(GDVN) - Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 15/12 đã đột ngột bị ngất lịm gây ra một cơn chấn động não.

AFP dẫn lời trợ lý của bà Clinton cho biết, bà bị ngất do mất nước - hậu quả của việc bị nhiễm trùng đường ruột do virus. Ngoại trưởng Clinton bị bệnh sau khi trở về từ châu Âu.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Trong thời gian chờ hồi phục, Ngoại trưởng Clinton sẽ làm việc ở nhà khoảng một tuần - trợ lý của bà cho biết.
Bà Clinton cũng đã hủy bỏ chuyến thăm Bắc Phi và Trung Đông được lên kế hoạch từ tuần trước. Bà cũng sẽ không thể tham dự các phiên điều trần tại Quốc hội về vụ tấn công lãnh sự quán tại Benghazi hồi tháng 9.
Trước đó, Ngoại trưởng 65 tuổi của Mỹ đã tuyên bố sẽ nghỉ hưu trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông Obama. Bà cũng bác bỏ thông tin sẽ tranh cử Tổng thống năm 2016. 

Sự cố xảy ra chỉ ngày sau khi bà Clinton tự hào nói trong một cuộc phỏng vấn với Barbara Walters rằng bà rất khỏe mạnh. 

Bà Clinton từng ngất xỉu trong năm 2005 khi xuất hiện trước một nhóm phụ nữ ở Buffalo.
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)