Ngoại trưởng Mỹ: Nga thiếu hợp tác trong vấn đề Syria

01/03/2012 15:41
Nguyễn Hương (Theo Rian)
(GDVN) - Ngoại trưởng Mỹ Clinton gọi thái độ của Nga là thiếu hợp tác trong các nỗ lực để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị và nhân đạo hiện nay ở Syria.
"Đó là một tình huống rất rắc rối và làm thất bại mọi cố gắng. Nga vẫn tiếp tục nói, họ đồng ý viện trợ nhân đạo cho Syria nhưng sau đó họ lại không có bất kỳ động thái hay kế hoạch nào để thúc giục ông Assad từ chức,”  bà Clinton lên tiếng chỉ trích Nga trước các thành viên của Uỷ ban đối ngoại Mỹ vào hôm thứ Tư (29/2).
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton không ngừng lên tiếng chỉ trích Nga và Trung quốc về vấn đề Syria
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton không ngừng lên tiếng chỉ trích Nga và Trung quốc về vấn đề Syria
Trước đó  ngày 25.2, tại cuộc họp báo sau khi kết thúc hội nghị “Syria và những người bạn,” Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng đã dùng những lời lẽ nặng nề để phản đối thái độ của Nga và Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng ở Syria.

"Chúng tôi đang làm tất cả mọi thứ mà chúng ta nghĩ có thể ảnh hưởng đến lập trường của Nga và Trung Quốc, đặc biệt là Nga. Những đối tác vốn có mối quan hệ  thân cận, lâu dài với chính quyền của Tổng thống Assad.” bà nói.

Bà Clinton cho rằng Moscow cần phải đồng ý hợp tác cùng với cộng đồng quốc tế vì nó có thể là chìa khóa để hướng tới việc giải quyết  "một cuộc khủng hoảng khủng khiếp mà đòi hỏi sự chung tay của toàn thế giới.”

Tuần trước, bà Clinton đã tham dự hội nghị "Những người bạn của Syria" ở Tunisia. Những người tham gia hội nghị đã ra Tuyên bố kêu gọi Damascus để chấm dứt bạo lực ngay lập tức và công  nhận phe đối lập là đại diện chính thức của Syria.

Các đại biểu từ hơn 70 quốc gia cũng kêu gọi Tổng thống Assad cho phép tiếp cận nhân đạo và tuyên bố sẽ đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt chống lại chính quyền của ông này.
Người biểu tình ở Syria
Người biểu tình ở Syria
Nga và Trung Quốc đã từ chối tham dự cuộc họp, làm dấy lên một phản ứng giận dữ từ Hoa Kỳ.

Trước đó Nga và Trung Quốc đã hai lần phủ quyết các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Syria.

Những nghị quyết mà họ mà họ tin rằng đó là một hành động bật đèn xanh cho phương Tây can thiệp quân sự vào các tiến trình nội bộ của đất nước Syria, và một "kịch bản Libya" sẽ lặp lại.

Syria chìm trong bất ổn và bạo lực đẫm máu từ tháng 3/2011, khi những người thuộc phe đối lập muốn Tổng thống Bashar al-Assad rời bỏ quyền lực. Theo nhóm Theo dõi Nhân quyền Syria, hơn 7.600 người đã thiệt mạng trong gần một năm nay ở quốc gia Trung Đông này.

Chính quyền Tổng thống Assad thì cho hay ít nhất 2.000 cảnh sát và binh sĩ chính phủ chết trong các cuộc giao tranh với phe đối lập.



Nguyễn Hương (Theo Rian)