Ngoại trưởng Nhật sẽ tới đảo tranh chấp với Nga

13/01/2012 16:53
Theo VietnamPlus
(GDVN) - Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba ngày 13/1 tuyên bố cuối tuần này, ông sẽ từ Hokkaido đi quan sát Vùng lãnh thổ phương Bắc.
Theo Kyodo, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba ngày 13/1 tuyên bố cuối tuần này, ông sẽ từ Hokkaido đi quan sát Vùng lãnh thổ phương Bắc (phía Nga gọi là quần đảo Nam Kuril) mà Nga đang chiếm giữ.
Khu vực quần đảo Nam Kuril. (Nguồn: Internet)
Khu vực quần đảo Nam Kuril. (Nguồn: Internet)
Trước báo giới, Ngoại trưởng Gemba cho biết ông sẽ đi đến Nemuro vào ngày 14/1 và sẽ quan sát vùng lãnh thổ trên từ Mũi Nosappu. Ông Gemba nói: "Tôi muốn tận mắt quan sát quần đảo này" và xem xét tầm quan trọng của việc giành lại chúng. Ông Gemba còn cho biết ông sẽ thảo luận với chính quyền và người dân từng sống ở đây về vấn đề này. Việc tranh chấp nhóm đảo gồm Etorofu, Kunashiri, Shikotan và Habomai ở quần đảo do Liên Xô trước đây kiểm soát sau khi phátxít Nhật đầu hàng trong thế chiến II là nguyên nhân ngăn cản Tokyo và Mátxcơva ký hiệp ước hòa bình thời hậu chiến.
Theo VietnamPlus