Người Malaysia tổ chức Thanh Minh cho vật nuôi

02/04/2012 06:05
Nguyễn Hường (theo The Star)
(GDVN) - Tết Thanh Minh, người Malaysia cũng đi tảo mộ, đốt cho những con thú cưng quá cố nén nhang, vài món hàng mã được làm riêng cho chúng...
Tại Malaysia, Tết Thanh Minh không chỉ là dịp để đi tảo mộ tỏ lòng kính trọng với những người thân đã khuất và còn là dịp để tưởng nhớ những con vật nuôi yêu quý đã qua đời.  

Nghĩa trang thú cưng Nirvana tại Malyasia.
Nghĩa trang thú cưng Nirvana tại Malyasia.

Mặc dù Tết Thanh Minh năm nay diễn ra vào ngày 4/4 dương lịch, nhưng người trên thực tế nó đã được bắt đầu từ 10 ngày trước đó.  
Trong dịp này, nhiều người Malaysia cũng tìm tới nghĩa trang vật nuôi Nirvana Pet Memorial Garden được mở ở Semenyih 5 năm trước để đốt cho những con vật nuôi quá cố của họ nén hương, một chút hàng mã được thiết kế dành riêng cho chúng... như một người thân yêu quý đã qua đời của họ.

Những gói hàng mã được thiết kế dành cho những con chó quá cố.
Những gói hàng mã được thiết kế dành cho những con chó quá cố. 

"Hầu hết mọi người đều dùng hàng mã dùng cho thân nhân của họ, nhưng cũng có nhiều người mua các món hàng mã dành riêng cho vật nuôi" - ông Reeno Kong, tổng giám đốc công ty sở hữu nghĩa trang Nirvana cho biết. 
Cũng theo ông, có khoảng 40-50 vật nuôi được chôn cất trong nghĩa trang Nirvana, đa số chúng là những con chó. Tuy nhiên, có khoảng 300 chỗ chôn khác đã được bán.
Chi phí một lễ mai táng động vật tại đây có giá là 4.800 RM và có nhiều gói dịch vụ cho chủ nhân của chúng lựa chọn. Nghĩa trang Nirvana còn cung cấp cả dịch vụ hỏa táng thú cưng.
Nguyễn Hường (theo The Star)