Nhà hát múa rối Thăng Long bốc cháy trong lúc đang biểu diễn kịch

09/09/2013 08:26
Phong Vũ
(GDVN) - Trong lúc nhà hát múa rối Thăng Long đang diễn ra một vở kịch dành cho người nước ngoài thì ở phía bên ngoài, lửa bỗng bùng cháy dữ dội. Các khán giả nhanh chóng được sơ tán đến khu vực an toàn.
Vào khoảng 20h00 tối qua, người dân tham gia giao thông trên phố Đinh Tiên Hoàng bỗng giật mình phát hiện một ngọn lửa bốc cao kèm theo những tiếng nổ lẹt đẹt ở mặt tiền nhà hát múa rối Thăng Long (57B Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Sự việc nhan chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người dân khiến phố Đinh Tiên Hoàng quan đoạn này bị tắc nghẽn.

Lửa bùng cháy lớn phía trước nhà hat khiến người dân hoảng loạn.
Lửa bùng cháy lớn phía trước nhà hat khiến người dân hoảng loạn.

Được biết, vào thời điểm đám cháy bùng phát, phía trong nhà hát đang diễn ra một vở kịch dành cho người nước ngoài. Ngay lập tức, các khán giả được di tản đến khu vực an toàn.

Khoảng 10 phút sau đó, lực lượng PCCC và 2 xe cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để tiến hành dập lửa.

Sự việc thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.
Sự việc thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng đã khiến bức tường phía trước hướng ra phố Đinh Tiên Hoàng của nhà hát múa rối Thăng Long đã bị xám đen.

Bức tường phía trước nhà hát bị xám đen sau vụ cháy.
Bức tường phía trước nhà hát bị xám đen sau vụ cháy.

Thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do tấm biển báo điện tử phía trước nhà hát bị chập điện và bốc cháy. Do gió to nên ngọn lửa bùng phát lớn. Rất may, đám cháy đã được dập tắt trước khi kịp lan vào phía trong nhà hát và các khu vực bên cạnh.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng xác minh làm rõ.

Phong Vũ