Nhà nước sẽ quy định khung giá bán điện

23/05/2012 06:08
H.P (Tổng hợp)
(GDVN) - Nhà nước sẽ quy định khung giá bán điện. Phát hiện 36 đạo sắc phong trong nhà thờ họ... là những thông tin đáng chú ý ngày 22/5.
Nhà nước sẽ quy định khung giá bán điện

Báo Đại đoàn kết đưa tin, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ vừa thay mặt Chính phủ báo cáo về vấn đề giá điện trong dự thảo Luật Giá để Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 (Quốc hội khóa XIII). 

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.

Theo đó, Nhà nước sẽ định giá cụ thể đối với giá truyền tải, giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, còn lại giá phát điện, giá bán buôn, bán lẻ bình quân được đề nghị chỉ quy định khung giá.
Phát hiện 36 đạo sắc phong trong nhà thờ họ
Trên báo điện tử Kienthuc.net.vn đưa tin, sáng nay (22/5) tin từ Ban quản lý di tích danh thắng tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa phát hiện 36 đạo sắc phong được lưu giữ hàng trăm năm trong nhà thờ của dòng họ Phan Vân ở xã Bắc Thành (huyện Yên Thành).
 
Những sắc phong được phát hiện.
Những sắc phong được phát hiện.

Một số người ở dòng họ này cho hay: số đạo sắc được phong cho 18 vị Quận Công thuộc dòng họ Phan đã có công trong việc bảo vệ đất nước từ thời Lê đến thời Nguyễn như: Phan Cảnh Quang, Phan Cảnh Huy, Phan Cảnh Các.
Cụ thể có 16 đạo sắc niên đại thời nhà Lê, còn lại là các đạo sắc có niên đại thời Nguyễn. Sắc phong sớm nhất là năm 1595 và muộn nhất là năm 1924.
Nổ lò nấu cao su, 1 phụ nữ bị thiêu cháy

Thông tin trên Người Lao Động Online, sáng 22/5, tại cơ sở tái chế cao su Duy Chiêu (ấp 2, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đã xảy một vụ cháy, nổ nghiêm trọng làm 2 người chết và bị thương.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Chiêu (SN 1950, chủ cơ sở Duy Chiêu) đã bị thiêu cháy trong ngọn lửa và một công nhân khác bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo TTXVN, Duy Chiêu là một cơ sở chuyên thu mua, tái chế lốp xe các loại đã qua sử dụng, đem về đốt để chiết dầu bôi trơn động cơ. Trong quá trình vận hành đã xảy ra cháy, nổ làm bà Chiêu thiệt mạng.

Chính quyền địa phương cho biết cơ sở Duy Chiêu đã nhiều lần bị kiểm tra, xử phạt và buộc đình chỉ hoạt động nhưng cơ sở này vẫn cố tình vi phạm.
Đà Nẵng: 500 người dập tắt vụ cháy rừng trên đèo

Nguồn tin trên Dân trí cho hay, vào khoảng 19 giờ ngày 21/5, người dân nghe có một tiếng nổ lớn, sau đó thấy lửa bốc cháy trên đỉnh đèo. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 2 xe chữa cháy của Sở Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đến hiện trường, huy động khoảng 500 người gồm lực lượng cán bộ, dân quân, bộ đội đặc công và người dân của quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang đến tham gia chữa cháy.

Vụ cháy rừng xảy ra vào tối qua 21/5.
Vụ cháy rừng xảy ra vào tối qua 21/5.

Thiếu tướng Đặng Lê Nhị, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 cũng có mặt trực tiếp tại hiện trường đám để chỉ huy lực lượng bộ đội đặc công Tiểu đoàn 409 (thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 5) chữa cháy. Đến khoảng 22 giờ 30, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.
Israel kêu gọi P5+1 tiếp tục gây áp lực với Iran
VOV Online dẫn lại tin trích nguồn PressTV cho hay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi 6 cường quốc trên thế giới tiếp tục gây áp lực với Iran trong vòng đàm phán sắp tới giữa nước Cộng hòa Hồi giáo và P5+1.

Thủ tướng Israel: "P5+1 cẩn tỏ rõ lập trường cứng rắn với Iran".
Thủ tướng Israel: "P5+1 cẩn tỏ rõ lập trường cứng rắn với Iran".

Phát biểu tại một sự kiện ở al-Quds (Jerusalem) vào tối 21/5, ông Netanyahu nói rằng, các quốc gia hàng đầu thế giới phải thể hiện quyết tâm và có một lập trường cứng rắn hơn với Iran.

“Họ không cần phải nhượng bộ với Iran. Họ cần phải thiết lập các yêu cầu rõ ràng buộc Iran phải dừng tất cả các chương trình làm giàu nguyên liệu hạt nhân", ông nói.
Tổng thống Putin bổ nhiệm bảy quan chức cấp cao

AFP/Reuters đưa tin, ngày 22/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm bảy cựu bộ trưởng nội các vào các cương vị cấp cao trong Điện Kremlin. Đó là thông tin đăng tải trên Vietnam+.
Phó Thủ tướng Sergei Ivanov được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Điện Kremlin. Nguồn: Internet.
Phó Thủ tướng Sergei Ivanov được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Điện Kremlin. Nguồn: Internet.

Trong một sắc lệnh ban bố một ngày sau khi chính phủ được thành lập, ông Putin đã bổ nhiệm cựu Phó Thủ tướng Sergei Ivanov làm Chánh văn phòng Điện Kremlin, trong khi đồng minh thân cận lâu năm Nikolai Patrushev vẫn giữ cương vị Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga.
Trong số những người được bổ nhiệm làm cố vấn tại Điện Kremlin có các cựu bộ trưởng Giao thông, Kinh tế, Giáo dục, Y tế, Viễn thông và Năng lượng, trong khi cựu Bộ trưởng Nội vụ giữ chức Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga.
H.P (Tổng hợp)