Nhật Bản định lập cơ sở nghe lén ở đảo Iwo để đối phó Trung Quốc

22/09/2013 07:36
Việt Dũng
(GDVN) - Đây là một phần của kế hoạch tăng cường các biện pháp đối phó của Nhật Bản đối với sức mạnh quân sự liên tục tăng cường của Trung Quốc.
Máy bay ném bom H-6 Trung Quốc
Máy bay ném bom H-6 Trung Quốc

Theo hãng tin NHK Nhật Bản, Bộ Quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch thiết lập thêm cơ sở nghe lén ở đảo Iwo ở Tây Thái Bình Dương để theo dõi hoạt động của tàu chiến, máy bay quân sự Trung Quốc trên Thái Bình Dương.

Theo bài báo, tháng 7 năm nay, tàu chiến Hải quân Trung Quốc lần đầu tiên chạy xuyên qua eo biển Sōya giữa Hokkaido, Nhật Bản và đảo Sakhalin, Nga, tiến hành hoạt động một tuần quanh quần đảo Nhật Bản.

Ngày 8 tháng 9, máy bay ném bom H-6 Trung Quốc lần đầu tiên bay đến Thái Bình Dương ở phía Đông quần đảo Ryukyu.

Bài báo cho rằng, Quân đội Trung Quốc đang "chọc thủng" chuỗi đảo thứ nhất – chuỗi đảo được hợp thành bởi quần đảo Nhật Bản, quần đảo Ryukyu, quần đảo Philippines, phạm vi hoạt động đã mở rộng tới "chuỗi đảo thứ hai" – chuỗi đảo được hợp thành bởi đảo quần đảo Izu, quần đảo Ogasawara, Guam.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã thiết lập trạm thông tin dùng để do thám ở 6 địa phương trong đó có các tỉnh Hokkaido, Tottori, Kagoshima, nhưng năng lực thu thập tin tức tình  báo ở Thái Bình Dương tương đối yếu.

Để tăng cường năng lực do thám các hoạt động của Trung Quốc ở Thái Bình Dương, Bộ Quốc phòng Nhật Bản quyết định thiết lập thêm cơ sở theo dõi tàu chiến và máy bay Trung Quốc ở đảo Iwo.

Việt Dũng