Nhật Bản khẩn cấp mua trang bị mới, tập trận đáp trả Trung Quốc

28/10/2012 07:54
Đông Bình
(GDVN) - Những hành động liên tiếp này của Nhật Bản là nhằm kiềm chế, đáp trả Trung Quốc, bảo vệ chủ quyền đảo Senkaku.
Tàu tuần tra cỡ lớn của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản.
Tàu tuần tra cỡ lớn của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản.

Khẩn cấp mua tàu tuần tra và máy bay trực thăng đối phó Trung Quốc

Tờ “Phương Đông” Trung Quốc vừa dẫn nguồn tin từ hãng Kyodo Nhật Bản cho biết, trong đối sách kinh tế khẩn cấp được Nội các Chính phủ Nhật Bản thông qua ngày 26/10, Bộ Lãnh thổ-Giao thông Nhật Bản đã đặt ra khoản kinh phí 72 tỷ yên (khoảng 5,6 tỷ nhân dân tệ).

Trong đó, có 17 tỷ yên là kinh phí mua sắm trang bị khẩn cấp dùng để mua các trang bị như tàu tuần tra và máy bay trực thăng cần thiết cho Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản.

Bài báo nhấn mạnh, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản chủ yếu phụ trách “phòng bị” các vùng biển như đảo Senkaku, hay Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư.

Bài báo cho rằng, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản sẽ đặt mua các trang bị gồm 4 tàu tuần tra lớp nghìn tấn, 3 tàu tuần tra lớp 30 m và 3 máy bay trực thăng có thể hoạt động tương đối tốt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Hãng Kyodo còn nhấn mạnh, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản vốn có kế hoạch đưa ra đơn đặt hàng mua sắm vào năm 2013, nhưng do tàu thuyền Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật Bản có xu thế thường xuyên, vì vậy sẽ mua trước các trang bị này.

Tàu tuần tra cỡ lớn Nhật Bản
Tàu tuần tra cỡ lớn Nhật Bản

Trước đó, ngày 7/9/2012, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản yêu cầu trong ngân sách tài khóa năm tới phải chi 38,2 tỷ yên (tương đương 3 tỷ nhân dân tệ) để tăng cường cơ chế bảo vệ quyền lợi biển như phòng bị lãnh hải.

Trong số đó sẽ chi 8,2 tỷ yên để chế tạo tàu tuần tra và máy bay. Ngoài ra còn chi 1,3 tỷ yên đề thiết lập hệ thống truyền điện tử để truyền những hình ảnh số của các tàu thuyền khả nghi do máy bay trực thăng chụp được, về các trụ sở của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản.

Có nguồn tin cho biết, Nhật Bản sẽ thiết lập thêm Ban bảo vệ bờ biển Naha ở thành phố Naha, trực thuộc Cơ quan bảo vệ bờ biển Vùng 11 của tỉnh Okinawa, phụ trách công tác cứu nạn trên biển ở hướng tây đảo Okinawa, Vùng 11 sẽ chuyên trách cảnh giới, phòng bị đảo Senkaku.

Có nguồn tin cho biết, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản hiện có 121 tàu tuần tra cỡ lớn. Trong số đó, những tàu tuần tra và máy bay được tập trung trang bị vào giữa thập niên 70 của thế kỷ trước phần lớn đã lão hóa, nhiều tính năng đã không còn đáp ứng được nhu cầu phòng bị, cảnh giới, vì vậy Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản rất muốn đổi sang trang bị mới.

Tổ chức diễn tập liên hợp giữa quân sự và dân sự

Để bảo vệ chủ quyền nhóm đảo Senkaku, trước sức ép quân sự từ Trung Quốc, nhất là thời gian qua Trung Quốc đẩy mạnh các cuộc diễn tập quân sự, diễn tập giữa Hải quân với các lực lượng chấp pháp như Hải giám, Ngư chính, do đó, Nhật Bản cũng tích cực áp dụng các hành động.

Ngày 24/10/2012, Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (Quân đội) và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (lực lượng chấp pháp) tổ chức diễn tập liên hợp
Ngày 24/10/2012, Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (Quân đội) và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (lực lượng chấp pháp) tổ chức diễn tập liên hợp

Mạng “Japan News Network” Nhật Bản vừa cho biết, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản và Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản đã tổ chức một cuộc diễn tập trên biển liên hợp ở vịnh Wakasa, tỉnh Fukui, tiến hành theo dõi và ngăn chặn liên hợp đối với các tàu thuyền khả nghi.

Trong cuộc diễn tập này, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã cử 4 tàu tuần tra và 1 máy bay trực thăng, còn Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản đã cử 2 tàu hộ vệ và 1 máy bay trực thăng.

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, cuộc diễn tập lần này là cuộc diễn tập chống khủng bố liên hợp giữa Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản và Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản với giả định là ở vùng biển gần nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản xuất hiện những tàu thuyền khả nghi.

Bài báo cho rằng, mặc dù Bộ Quốc phòng Nhật Bản lần này không đề cập tới yếu tố đảo Senkaku, nhưng cuộc diễn tập liên hợp giữa Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản và Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản cũng có ý nghĩa kiềm chế đối với Trung Quốc.

Gần đây, Trung Quốc có nhiều động thái quân sự rất đáng chú ý, ví dụ như biên đội tàu chiến Hải quân Trung Quốc sau khi ra vùng biển Thái Bình Dương diễn tập, lúc trở về đã đi vào vùng biển tiếp giáp lãnh hải Nhật Bản, khiến cho Nhật Bản căng thẳng và có dấu hiệu Nhật Bản quyết tâm sẽ tăng cường triển khai quân sự ở các hòn đảo tây nam nhằm vào Trung Quốc.

Máy bay trực thăng của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản lượn vòng trên không đảo Senkaku
Máy bay trực thăng của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản lượn vòng trên không đảo Senkaku

Đông Bình