Nhật Bản lưỡng lự về việc trang bị Osprey cho SDF

31/10/2012 06:37
Lê Phương (theo Ria)
(GDVN) - Tuyên bố trên của ông Morimoto là nhằm đáp lại quan điểm trong chính phủ cho rằng SDF cần sở hữu loại máy bay vận tải thế hệ mới MV-22 Osprey. Tuy nhiên, Bộ trưởng Morimoto cho biết: “Bộ Quốc phòng vẫn chưa hoàn toàn quay lưng với khả năng này”.
Ngày 30/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Satoshi Morimoto đã để ngỏ khả năng Lực lượng phòng vệ (SDF) nước này có thể được trang bị trực thăng vận tải thế hệ mới Osprey và cũng nhấn mạnh rằng sẽ không lập tức triển khai ý tưởng này. Tuyên bố trên của ông Morimoto là nhằm đáp lại quan điểm trong chính phủ cho rằng SDF cần sở hữu loại máy bay vận tải thế hệ mới MV-22 Osprey. Tuy nhiên, Bộ trưởng Morimoto cho biết: “Bộ Quốc phòng vẫn chưa hoàn toàn quay lưng với khả năng này”.
Trực thăng vận tải thế hệ mới Osprey.
Trực thăng vận tải thế hệ mới Osprey.
Bộ trưởng Morimoto cho biết, bộ Quốc phòng  đang nghiên cứu xem liệu việc đưa loại trực thăng vận tải này vào biên chế quân đội sẽ tác động ra sao đến an ninh quốc gia của Nhật Bản, đồng thời sẽ xem xét thấu đáo các lo ngại của người dân về tính an toàn của Osprey cũng như chi phí xung quanh việc triển khai loại máy bay này. Việc triển khai Osprey thời gian gần đây của lính thủy đánh bộ Mỹ ở Okinawa, miền Nam nước này, đã làm dấy lên làn sóng phản đối của người dân địa phương do lý lịch không mấy sáng sủa của Osprey sau các sự cố và tai nạn của loại máy bay này ở nước ngoài. Tuy nhiên, ông Morimoto cho biết ông vẫn chưa nhận được kế hoạch chi tiết về hoạt động huấn luyện bay liên quan đến Osprey trong bối cảnh cuộc gặp giữa các tỉnh trưởng của Nhật Bản chuẩn bị diễn ra vào ngày 2/11 tới.
Lê Phương (theo Ria)