Nhật Bản sắp xếp lại Nội các nhằm giảm căng thẳng Hoa Đông

01/10/2012 15:05
Bảo Thành (Nguồn: Bangkok Post)
(GDVN) - Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda sẽ sắp xếp lại nhân sự Nội các với mục đích làm hạ nhiệt căng thẳng tranh chấp biển đảo đang leo thang với Trung Quốc.
Tờ Bangkok Post xuất bản tại Thái Lan ngày 01/10 đưa tin, hôm nay Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda sẽ sắp xếp lại nhân sự Nội các với mục đích làm hạ nhiệt căng thẳng tranh chấp biển đảo đang leo thang với Trung Quốc.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda

Các nhà bình luận chính trị cho rằng ngoài mục đích xoa dịu căng thẳng ngoại giao, động thái tái sắp xếp nhân sự này của ông Noda còn nhằm cứu vãn uy tín cá nhân và củng cố lại chính phủ sau cuộc đấu tranh nhằm thông qua luật thuế.

Theo Nhật báo Asahi Shimbun, Thủ tướng Noda có thể sẽ bổ nhiệm một nhân vật thân Bắc Kinh là bà Makiko Tanaka giữ một vị trí mới trong Nội các.

Bà Tanaka, con gái của cựu Thủ tướng Kakuei Tanaka, người đã thực hiện bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Trung Quốc 40 năm trước đây là người có quan hệ gần gũi với Trung Quốc, quốc gia vốn đang hiềm khích với Nhật Bản về vấn đề chủ quyền trên nhóm đảo Senkaku.

Bà Makiko Tanaka
Bà Makiko Tanaka

Theo báo Asahi, việc ông Noda xem xét bổ nhiệm bà Tanaka vào một ghế Bộ trưởng là tín hiệu cho Bắc Kinh thấy rằng Tokyo đang mong muốn vãn hồi quan hệ giữa hai nước.

Có khả năng ông Noda vẫn sẽ giữ nguyên vị trí của Ngoại trưởng Koichiro Gemba và người đứng đầu lực lượng vũ trang Satoshi Morimoto để đảm bảo tính liên tục trong vấn đề tranh chấp nhóm đảo Senkaku với Trung Quốc.

Tranh chấp chủ quyền nhóm đảo Senkaku giữa Trung Quốc và Nhật Bản ngày càng căng thẳng
Tranh chấp chủ quyền nhóm đảo Senkaku giữa Trung Quốc và Nhật Bản ngày càng căng thẳng

Ông Noda hiện đang chịu sức ép tổ chức một cuộc bầu cử trong năm nay sau khi ông đưa ra lời hứa với đảng đối lập rằng sẽ giải tán nghị viện “trong thời gian sớm” để đổi lấy sự ủng hộ cho đề xuất tăng thuế.

Số liệu thăm dò cho thấy đảng của ông Noda hiện đang lép vế trước đảng Dân chủ Tự do đối lập trong cuộc bầu cử quốc gia tới đây. Đảng đối lập Dân chủ Tự do đã lựa chọn cựu Thủ tướng Shinzo Abe làm Chủ tịch đảng tham gia tranh cử để có thể giành được chiếc ghế Thủ tướng một lần nữa.

Bảo Thành (Nguồn: Bangkok Post)