Nhật Bản sẽ giúp Syria loại bỏ vũ khí hóa học

22/09/2013 07:44
Hồng Thủy
(GDVN) - Nhật Bản đã sẵn sàng để đưa vũ khí hóa học Syria vào vòng kiểm soát của cộng đồng quốc tế và Nhật Bản sẽ viện trợ nhân đạo 60 triệu USD cho những người tị nạn Syria.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch hợp tác trong những nỗ lực để loại bỏ vũ khí hóa học của Syria dựa trên thỏa thuận chung Nga - Mỹ. Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến sẽ công bố ý tưởng này trong phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới. Ông dự kiến sẽ nói rằng Nhật Bản đã sẵn sàng để đưa vũ khí hóa học Syria vào vòng kiểm soát của cộng đồng quốc tế và Nhật Bản sẽ viện trợ nhân đạo 60 triệu USD cho những người tị nạn Syria. Chính phủ Nhật cũng đang xem xét việc gửi các chuyên gia và thiết bị giúp xử lý các loại vũ khí hóa học, cung cấp hàng triệu USD viện trợ tài chính cho tổ chức Cấm vũ khí hóa học có trụ sở tại The Hague.

Hồng Thủy