Nhật Bản truy tố người biểu tình đổ bộ lên Senkaku

01/10/2012 19:10
Bảo Thành (Nguồn: Japan Daily Press)
(GDVN) - Đây được cho là vụ vi phạm pháp luật ít nghiêm trọng, và là lần đầu tiên Nhật Bản tiến hành truy tố công dân nước mình đổ bộ lên nhóm đảo này.
Tờ Nhật báo Nhật Bản ngày 01/10 đưa tin, Sở Cảnh sát Okinawa cho hay vụ hai người biểu tình Nhật Bản tự ý đổ bộ lên nhóm đảo Senkaku gần đây đã được chuyển giao cho các công tố viên. Đây được cho là vụ vi phạm pháp luật ít nghiêm trọng, và là lần đầu tiên Nhật Bản tiến hành truy tố công dân nước mình đổ bộ lên nhóm đảo này.

Người biểu tình Nhật Bản đổ bộ lên đảo Uotsuri thuộc nhóm đảo Senkaku
Người biểu tình Nhật Bản đổ bộ lên đảo Uotsuri thuộc nhóm đảo Senkaku

Theo quy định của chính phủ Nhật Bản, không ai được phép đặt chân lên nhóm đảo này nếu như không được sự cho phép của chính quyền trung ương trong bối cảnh Senkaku đang là tâm điểm tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan.

Hai người này bị tình nghi đổ bộ lên đảo Uotsuri, hòn đảo lớn nhất trong nhóm đảo Senkaku vào sáng ngày 18/9 trong lúc tàu công vụ Trung Quốc và tàu Cảnh sát biển Nhật Bản đang rượt đuổi nhau trên vùng biển xung quanh khu vực này. Cảnh sát Nhật Bản cho hay họ đổ bộ lên hòn đảo này không phải vì mục đích công vụ, cũng không được sự cho phép của chính quyền.

Cảnh sát biển Nhật Bản và tàu Hải giám Trung Quốc rượt đuổi nhau gần nhóm đảo Senkaku
Cảnh sát biển Nhật Bản và tàu Hải giám Trung Quốc rượt đuổi nhau gần nhóm đảo Senkaku

Trong khi đó, những người biểu tình Nhật Bản từng đổ bộ lên nhóm đảo này trước đây thường được tha bổng và chỉ bị cảnh sát cảnh cáo.

Chính phủ Nhật Bản đã mua và quốc hữu hóa nhóm đảo Senkaku vào ngày 11/9, và động thái này đã châm ngòi cho phản ứng dữ dội từ phía Trung Quốc với những cuộc biểu tình chống Nhật nổ ra khắp nơi và gần đây nhất là cuộc “đấu khẩu” giữa hai nước tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Bảo Thành (Nguồn: Japan Daily Press)