Nhật Bản và Hàn Quốc nên "đóng cửa bảo nhau"

14/10/2012 07:23
Bảo Thành (Nguồn: Yonhapnews)
(GDVN) - Trưởng cố vấn pháp lý Bộ Ngoại giao Mỹ Harold Hongju Koh phát biểu tại Seoul rằng Hàn Quốc và Nhật Bản nên giải quyết nội bộ vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên nhóm đảo Takeshima/Dokdo.
Hãng tin Yonhapnews của Hàn Quốc ngày 13/10 đưa tin, Trưởng cố vấn pháp lý Bộ Ngoại giao Mỹ Harold Hongju Koh phát biểu tại Seoul rằng Hàn Quốc và Nhật Bản nên giải quyết nội bộ vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên nhóm đảo Takeshima/Dokdo.

Trưởng Cố vấn pháp lý Bộ Ngoại giao Mỹ Harold Hongju Koh
Trưởng Cố vấn pháp lý Bộ Ngoại giao Mỹ Harold Hongju Koh

Ông Koh đến Seoul lần này để tham dự Hội nghị chuyên đề về pháp lý 2012 do Tòa án Tối cao Hàn Quốc tổ chức.

Trong một cuộc phỏng vấn bên lề hội nghị này, ông Koh cho rằng: “Rõ ràng đây là vấn đề mà Nhật Bản và Hàn Quốc cần phải giải quyết giữa hai quốc gia với nhau.”

“Đây là vấn đề thuộc về cảm tính trong nhiều năm trời. Chúng tôi tin rằng hai nước sẽ có thể hợp tác và giải quyết rắc rối này.”

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak tới thăm nhóm đảo Takeshima/Dokdo
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak tới thăm nhóm đảo Takeshima/Dokdo

Trước đây, Nhật Bản cũng đã từng đề nghị Hàn Quốc đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền trên nhóm đảo Takeshima/Dokdo lên Tòa án Công lý Quốc tế giải quyết, tuy nhiên Hàn Quốc đã bác bỏ đề nghị này. Nhóm đảo Takeshima/Dokdo hiện vẫn đang đặt dưới sự quản lý của Hàn Quốc.

 Ông Koh là một chuyên gia người Mỹ gốc Hàn hàng đầu về luật pháp quốc tế, luật an ninh quốc gia và nhân quyền ở Mỹ. Ông đảm nhiệm cương vị Trưởng cố vấn pháp lý của Bộ Ngoại giao Mỹ vào năm 2009 theo đề nghị của Ngoại trưởng Hillary Clinton. Trước đó, từ năm 1998 đến 2001, ông là Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách dân chủ, nhân quyền và lao động dưới thời Tổng thống Bill Clinton.
Bảo Thành (Nguồn: Yonhapnews)