Nhật Bản xem xét đưa tàu tuần tra đến Philippines

23/03/2012 17:58
Theo DVT.vn
Nhật Bản đang xem xét đưa tàu tuần tra đến Philippines như một phần của viện trợ chính thức ODA nhằm giúp Manila tăng cường an ninh hàng hải.
Nhật Bản đang xem xét đưa tàu tuần tra đến Philippines như một phần của viện trợ chính thức ODA nhằm giúp Manila tăng cường an ninh hàng hải.
Thời gian gần đây, Washington đang đẩy mạnh hỗ trợ cho Philippines trong đó có việc tập trận và tăng cường sự hiện diện của binh sĩ Mỹ tới nước này.

Trong bối cảnh đó, Nhật Bản cũng có kế hoạch phối hợp với Mỹ trợ giúp Philippines cải thiện an ninh hàng hải.

Tàu tuần tra “Shikishima” của Nhật Bản. (Ảnh: 9abc.net)
Tàu tuần tra “Shikishima” của Nhật Bản. (Ảnh: 9abc.net)
Theo nhật báo Mainichi, Nhật Bản đang cân nhắc việc triển khai tàu tuần tra đến Philippines và đề cập đến vấn đề này trong cuộc đối thoại chiến lược cấp thứ trưởng giữa hai nước tổ chức vào ngày 23/3.
Sau khi nhận được yêu cầu chính thức từ phía Philippines, Nhật Bản sẽ cử một nhóm các nhà nghiên cứu từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tới Philippines và đẩy nhanh các cuộc đàm phán song phương nhằm đạt được thỏa thuận mở rộng trợ giúp ODA vào cuối năm nay.
Vào năm ngoái, Tokyo đã nới lỏng “ba nguyên tắc” về xuất khẩu vũ khí, vốn cho phép nước này được triển khai “vũ khí” ra nước ngoài nhằm phục vụ cho mục đích hòa bình và hợp tác quốc tế.
Theo truyền thông Nhật Bản, kế hoạch triển khai tàu tuần tra đến Philippines phù hợp với các quy định sửa đổi về xuất khẩu vũ khí.

Trước đó, vào năm 2006, Nhật Bản từng đưa 3 tàu tuần tra đến Indonesia, khi đó chính quyền nước này phải ra một tuyên bố cho biết thỏa thuận trên là trường hợp “ngoại lệ”.
 
Nhật báo Mainichi cho hay cả chính phủ Nhật Bản và Philippines đều lên kế hoạch chuẩn bị các văn bản ký kết, trong đó đề cập đến việc các tàu tuần tra “không được sử dụng cho mục đích khác hoặc cho các nước thứ ba”.
Theo DVT.vn