Nhật giải tán Hạ viện, chuẩn bị bầu Thủ tướng mới

16/11/2012 13:04
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)
(GDVN) - Vấn đề lớn nhất trong việc tìm kiếm Thủ tướng mới là người đó có đủ tố chất lãnh đạo để lèo lái Nhật Bản vượt qua giai đoạn khó khăn này hay không.

Theo Reuters ngày 16/11, Nhật Bản sẽ giải tán Hạ viện vào ngày hôm nay để chuẩn bị cho cuộc bầu cử ngày 16/12 nhằm tìm ra Thủ tướng thứ 7 trong 6 năm qua, trong đó nhiều khả năng đảng Dân chủ Tự do (LDP) sẽ trở lại cầm quyền.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiki Noda.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiki Noda.

Ba năm sau chiến thắng lịch sử lần đầu tiên lên cầm quyền, đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đã phải đối mặt với một loạt các vấn đề lớn như khôi phục tăng trưởng kinh tế, dân số ngày càng già và thách thức an ninh đang gia tăng mạnh mẽ trong trong tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, Hàn Quốc.
Sự bế tắc của DPJ trong việc giải quyết các vấn đề trên đã đem lại cơ hội cho LDP có thể trở lại tiếp tục sự cầm quyền lâu năm của mình. Tuy nhiên, các chuyên gia chính trị vẫn tỏ ra lo ngại rằng người đứng đầu LDP Shinzo Abe, mà kết quả thăm dò cho thấy có thể sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản, vẫn sẽ tiếp tục giữ mối quan hệ đối đầu với Bắc Kinh.
Thủ tướng Yoshihiko Noda, là Thủ tướng thứ sáu của Nhật Bản trong sáu năm qua và là Thủ tướng thứ ba lên cầm quyền kể sau chiến thắng long trời lở đất của DPJ trong cuộc bầu cử năm 2009. Ông Noda đã hứa sẽ kêu gọi một cuộc bầu cử mới từ 3 tháng trước để đổi lấy sự hỗ trợ của phe đối lập cho chính sách tăng thuế lên gấp đôi vào năm 2015 của mình nhằm kiềm chế khoản nợ công khổng lồ.
Nội các Nhật Bản đã chấp thuận giải thế vào ngày 16/11 - các phương tiện truyền thông Nhật Bản cho biết. Tuy nhiên, một số chính khách Nhật Bản cho rằng vấn đề lớn nhất trong việc tìm kiếm Thủ tướng mới là người đó có đủ tố chất lãnh đạo để lèo lái Nhật Bản vượt qua giai đoạn khó khăn này hay không. 
"Vấn đề chính là liệu chúng ta có nên thoát khỏi DPJ "không đủ năng lực" và đem một người có kinh nghiệm (LDP) trở lại" - một nhà lập pháp thuộc đảng cầm quyền nói với Reuters.
LDP được dự báo là có khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, nhưng sự thiếu nhiệt tình của các cử tri đã làm cho khả năng này thiếu chắc chắn. Bên cạnh đó, các chính sách của LDP tỏ ra không có nhiều khác biệt rõ rệt so với các chính sách của DPJ.
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)