Nhật lần đầu sử dụng Osprey trong tập trận chung

15/02/2013 08:11
Nguyễn Hường (nguồn NHK)
(GDVN) - SDF đã gửi khoảng 280 binh sĩ tới bang California (Mỹ) để phối hợp với 500 lính thủy quân lục chiến Mỹ tham gia một cuộc diễn tập quân sự trên mặt đất.
Lực lượng Tự vệ Nhật Bản (SDF) đã được sử dụng máy bay vận tải Osprey trong cuộc tập trận với Hải quân Mỹ.
Máy bay vận tải Osprey.
Máy bay vận tải Osprey.

SDF đã gửi khoảng 280 binh sĩ tới bang California (Mỹ) để phối hợp với 500 lính thủy quân lục chiến Mỹ tham gia một cuộc diễn tập quân sự trên mặt đất.
Đây là hoạt động quân sự đầu tiên lực lượng SDF sử dụng các máy bay Osprey.
Bên cạnh đó, khoảng 50 binh sĩ Nhật Bản khác đã lên một tàu sân bay Mỹ hôm 13/2 hướng tới khu vực ven biển tham gia diễn tập đổ bộ.
Được biết, cuộc tập trận chung lần này là một phần trong kế hoạch kiểm tra khả năng của Osprey của Bộ Quốc phòng Nhật Bản liên quan tới ý định muốn biên chế chúng vào lực lượng SDF.

Thủy Quân Lục Chiến Mỹ cũng đã lên kế hoạch triển khai 12 chiếc Osprey ở Okinawa năm ngoái, nhưng đã vấp phải sự phản đối gay gắt của người dân địa phương vì lo ngại chúng có thể gây ra tác động xấu tới cuộc sống của họ. 
Nguyễn Hường (nguồn NHK)