"Nhật muốn đóng vai trò độc đáo ở châu Á-Thái Bình Dương"

01/12/2012 09:30
Việt Dũng (nguồn ChinaNews, Đại Công báo)
(GDVN) - Nhật Bản đang tăng cường ảnh hưởng quân sự ở khu vực, chú trọng xây dựng quan hệ quân sự, tổ chức diễn tập quân sự liên hợp, bán vũ khí tiên tiến...
Tàu tuần tra Shiretoko Nhật Bản, lượng giãn nước 1000 tấn, có kế hoạch cung cấp cho Philippines.
Tàu tuần tra Shiretoko Nhật Bản, lượng giãn nước 1000 tấn, có kế hoạch cung cấp cho Philippines.

Nhật muốn đóng vai trò độc đáo ở châu Á-Thái Bình Dương

Ngày 28/11, tờ “Liên hợp buổi sáng” Singapore có bài viết cho rằng, trong thời điểm Mỹ và Trung Quốc triển khai cuộc chiến giành giật vai trò chủ đạo ở châu Á, Nhật Bản cũng đang lặng lẽ tăng cường vai trò ảnh hưởng quân sự của họ với một phương thức mới, xây dựng quan hệ quân sự với các nước Đông Nam Á.

Năm nay, Nhật Bản đã phê chuẩn kế hoạch viện trợ quân sự nước ngoài lần đầu tiên kể từ khi Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, đồng thời cử tàu chiến ra nước ngoài tham gia diễn tập quân sự liên hợp.

Theo kế hoạch viện trợ của Nhật Bản, họ sẽ chi 2 triệu USD, cử các kỹ sư quân sự huấn luyện cho quân đội các nước Campuchia, Đông Timor tiến hành công tác cứu nạn, nội dung huấn luyện gồm có xây dựng đường sá.

Ngoài ra, tàu chiến Nhật Bản không chỉ tiến hành diễn tập quân sự liên hợp nhiều hơn với các nước châu Á-Thái Bình Dương, mà còn tiến hành các chuyến thăm định kỳ tới nhiều nước.

Tư thế trỗi dậy về quân sự của Nhật Bản đã bước vào giai đoạn mới. Các quan chức và chuyên gia quốc phòng Nhật Bản cho rằng, Nhật Bản sẽ sớm bắt đầu bán trang bị quân sự trong khu vực, gồm thủy phi cơtàu ngầm tàng hình động cơ diesel.

Tàu ngầm thông thường lớp Oyashio Nhật Bản
Tàu ngầm thông thường lớp Oyashio Nhật Bản

Tranh chấp đảo giữa Nhật-Trung khiến cho Nhật Bản lo ngại về vai trò ảnh hưởng của họ. Kinh tế của đồng minh Mỹ suy thoái cũng khiến họ có cảm giác lo lắng.

Keiro Kitagami, cố vấn của Thủ tướng Nhật Bản Noda cho rằng: “Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Nhật Bản quan hệ chặt chẽ với Mỹ. Sau khi xuất hiện Trung Quốc, tình hình đã khác, Nhật Bản phải có lập trường của mình”.

Theo bài báo, những điều này tuy chỉ là một bước đi “ôn hòa”, nhưng đối với Nhật Bản lại là một “sự thay đổi mang tính thực chất”. Điều này có nghĩa là Nhật Bản muốn đóng vai trò độc đáo trong cuộc đấu đá Trung-Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản đang đối mặt với sự bất mãn của người dân đối với việc sửa đổi “Hiến pháp Hòa bình”, lực lượng vũ trang của Nhật Bản không thể chuyển từ tính chất phòng thủ sang tính chất tấn công trong ngắn hạn.

Nhưng, do lo ngại sự trỗi dậy của Trung Quốc, nhân sĩ hai đảng ở Nhật Bản đều ủng hộ tiến hành “giải thích linh hoạt hơn” đối với Hiến pháp, tức là cho phép Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tiến hành bảo vệ đồng minh, từ đó làm cho giới hạn giữa “tự vệ” và “tấn công” trở nên mơ hồ.

Trong khi đó, ở các khu vực điểm nóng như Iraq và Afghanistan, Nhật Bản đã lặng lẽ “lách” qua ranh giới “đỏ”. Nhật Bản tiếp dầu cho tàu chiến Mỹ ở Ấn Độ Dương cũng là một ví dụ.

Nhật Bản tích cực tham gia diễn tập với nước ngoài
Nhật Bản tích cực tham gia diễn tập với nước ngoài

Quan chức Nhật Bản cho biết, mục đích ban đầu liên minh giữa Nhật Bản với các nước châu Á-Thái Bình Dương hoàn toàn không phải là để chống lại Trung Quốc, mà chỉ là muốn xây dựng quan hệ với các nước láng giềng.

Giáo sư Yoshihide Soeya, Viện trưởng Viện nghiên cứu Đông Á, Đại học Keio Nhật Bản cho biết: “Chúng tôi muốn liên minh với các nước có cùng lập trường ở châu Á”. Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Akihisa Nagashima thì tuyên bố: “Chúng ta không thể để Nhật Bản lặng lẽ suy yếu như vậy”.

Ngân sách quốc phòng của Nhật Bản mặc dù đang giảm đi, nhưng số tiền vẫn đứng thứ 6 thế giới, họ tuy không có tên lửa tầm xa, tàu ngầm động cơ hạt nhân hoặc tàu sân bay, nhưng tính năng của tàu ngầm diesel của họ dẫn trước thế giới, và trang bị tàu tuần dương lớp Aegis, có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo, tàu khu trục của họ có thể mang theo máy bay chiến đấu cất/hạ cánh thẳng đứng.

Bắt đầu từ năm 2009, Nhật Bản lần đầu tiên tiến hành diễn tập quân sự liên hợp với Australia, đây là nước đối tác diễn tập đầu tiên ngoài Mỹ. Sau đó, Nhật Bản cũng nhiều lần diễn tập chung với các nước Đông Nam Á, đồng thời lần đầu tiên tiến hành diễn tập liên hợp với Ấn Độ vào tháng 6/2012.

Các chuyên gia và cựu quan chức cho rằng, mặc dù Nhật Bản thận trọng trong viện trợ quân sự cho nước ngoài, tập trung vào các lĩnh vực phi chiến đấu như cứu nạn, tấn công cướp biển, nhưng ý đồ của họ xây dựng quan hệ quân sự.

Biên đội tàu chiến Nhật Bản
Biên đội tàu chiến Nhật Bản

Việt Dũng (nguồn ChinaNews, Đại Công báo)