Nhiều thí sinh tự tin đạt trên 8 điểm Toán

07/07/2021 17:29
Phạm Minh - Trần Lý
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay được đa số thí sinh đánh giá ở mức vừa phải, có thể đạt điểm 8 trở lên.

Chiều ngày 07/7, các thí sinh tiếp tục kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 đợt 1 với môn Toán, thời gian làm bài là 90 phút.

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán, kết thúc ngày thi đầu tiên. (Ảnh: Phạm Minh)

Thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán, kết thúc ngày thi đầu tiên. (Ảnh: Phạm Minh)

Kết thúc môn thi thứ hai là môn Toán, các thí sinh đều nhận xét đề thi vừa sức,có tính phân hóa và nhiều thí sinh tự tin đạt điểm cao.

Thí sinh Nguyễn Khánh Linh tự tin đạt trên 8 điểm môn Toán. (Ảnh: Phạm Minh)

Thí sinh Nguyễn Khánh Linh tự tin đạt trên 8 điểm môn Toán. (Ảnh: Phạm Minh)

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thí sinh Nguyễn Khánh Linh - Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ (dự thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Yên Hòa) cho biết: "Đề thi năm nay không quá khó, em tự tin đạt trên 8 điểm. Đề có tính phân hóa từ câu thứ 40, đây là phần nâng cao với độ khó cũng tăng dần. Phần nâng cao em thấy khó hơn đề năm ngoái và phần này em chỉ làm được 50%.

Đề thi cũng sát với bộ đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo và em cảm thấy hài lòng với bài thi của mình".

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán, mã đề 102. (Ảnh: Phạm Minh)

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán, mã đề 102. (Ảnh: Phạm Minh)

Thí sinh Hoàng Đăng Khôi - Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm nhận định đề thi vừa sức mình và em có thể đạt trên 8 điểm. Đề thi khá sát với đề minh họa mà Bộ Giáo dục đã công bố, đề có sự phân hóa rõ,Khôi cũng chắc chắn đúng khoảng trên 35 câu hỏi.

Thí sinh Đỗ Đăng Khoa - Trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành cũng nhận định đề thi Toán vừa sức, nếu nắm vững kiến thức có thể đạt được từ 8 - 8,5 điểm.

Thí sinh Đỗ Đăng Khoa (bên phải) cùng bạn học của mình. (Ảnh: Phạm Minh)

Thí sinh Đỗ Đăng Khoa (bên phải) cùng bạn học của mình. (Ảnh: Phạm Minh)

Khoa chia sẻ: "Phần nâng cao em làm được 60%, có một số câu hỏi em tính bị lệch đáp án so với những đáp án được nêu ra. Em khá hài lòng về phần thi của mình".

Thí sinh Đoàn Trúc Linh - Trường Trung học phổ thông Lý Thái Tổ đánh giá đề thi với độ khó vừa phải và Linh tự tin trả lời đúng 40/50 câu, có thể đạt trên 8 điểm.

"5 câu cuối cùng là 5 câu khó nhất thể hiện sự phân hóa của đề thi. Em nghĩ với đề thi năm nay, nếu bạn nào học đủ chăm chỉ và tư duy tốt có thể đạt điểm tối đa", Linh khẳng định.

Phạm Minh - Trần Lý