Những vụ chống đối CSGT khiến Tướng công an đau đầu

23/11/2012 16:02
Theo Người đưa tin
Tình trạng người tham gia giao thông chống đối cảnh sát giao thông (CSGT) xảy ra như cơm bữa. Có những vụ điển hình trong thời gian gần đây đã khiến một số tướng công an đau đầu tìm "phương thuốc" trị nạn chống đối CSGT.
Lái xe khách tông vào CSGT rồi cố thủ trong xe Ngày 19/11, Đội CSGT- Công an TP. Hà Tĩnh ra hiệu lệnh dừng kiểm tra xe khách mang BKS 48K - 3029. Tuy nhiên, lái xe khách Vũ Xuân Quang (SN 1979, trú Đông Sơn -Thanh Hóa) đã không dừng xe mà lái xe tông thẳng vào trung uý Trần Xuân Hà khiến anh này bị thương.

Lái xe khách tông vào CSGT rồi cố thủ trong xe 

Ngày 19/11,  Đội CSGT- Công an TP. Hà Tĩnh ra hiệu lệnh dừng kiểm tra xe khách mang BKS 48K - 3029. Tuy nhiên, lái xe khách Vũ Xuân Quang (SN 1979, trú Đông Sơn -Thanh Hóa) đã không dừng xe mà lái xe tông thẳng vào trung uý Trần Xuân Hà khiến anh này bị thương.

Sau đó chiếc xe khách này quay đầu bỏ chạy. Khi bị CSGT truy đuổi và chặn lại, 2 lái xe Vũ Xuân Quang và Lê Sĩ Tín (32 tuổi, trú tại Đắc Lắc) vẫn cố thủ trên xe gần 2 tiếng đồng hồ, bất hợp tác với công an. Hơn 35 hành khách trên xe nhốn nháo, lo lắng, có người chịu không nổi sự ngột ngạt trong xe đã đập cửa kính thoát ra ngoài. Ngày 21/11, cơ quan Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Xuân Quang (trú Đông Sơn, Thanh Hóa) và Lê Sĩ Tín (trú Đắk Lắk) về tội chống người thi hành công vụ.
Sau đó chiếc xe khách này quay đầu bỏ chạy. Khi bị CSGT truy đuổi và chặn lại, 2 lái xe Vũ Xuân Quang và Lê Sĩ Tín (32 tuổi, trú tại Đắc Lắc) vẫn cố thủ trên xe gần 2 tiếng đồng hồ, bất hợp tác với công an. Hơn 35 hành khách trên xe nhốn nháo, lo lắng, có người chịu không nổi sự ngột ngạt trong xe đã đập cửa kính thoát ra ngoài.
Ngày 21/11, cơ quan Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Xuân Quang (trú Đông Sơn, Thanh Hóa) và Lê Sĩ Tín (trú Đắk Lắk) về tội chống người thi hành công vụ.
Các quý bà cũng chống đối CSGT bằng cách "cố thủ" Ngày 31/10, khi cảnh sát xử lý về hành vi đỗ ôtô sai quy định, chủ xe là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng có thái độ bất hợp tác, đóng cửa ngồi trong ôtô suốt 2 tiếng đồng hồ, gây ùn tắc nghiêm trọng trên phố Bùi Thị Xuân (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Hành vi này bị xử phạt tổng cộng 3,3 triệu đồng.
Các quý bà cũng chống đối CSGT bằng cách "cố thủ"

Ngày 31/10, khi cảnh sát xử lý về hành vi đỗ ôtô sai quy định, chủ xe là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng có thái độ bất hợp tác, đóng cửa ngồi trong ôtô suốt 2 tiếng đồng hồ, gây ùn tắc nghiêm trọng trên phố Bùi Thị Xuân (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Hành vi này bị xử phạt tổng cộng 3,3 triệu đồng.
Ngày 20/10, khi CSGT ở quận Phú Nhuận, TP HCM yêu cầu chiếc xe Mercedes S500 dừng để kiểm tra thì người phụ nữ ngồi phía sau tỏ thái độ phản đối, bằng việc leo lên ghế tài xế ngồi rồi chốt chặt cửa bên trong và ngủ luôn 1 giấc dài từ 22h-0h. Hơn 3h sáng ngày 21/10, một chiếc taxi 7chỗ có mặt, ghé sát cửa chiếc xế hộp rồi người phụ nữ nhanh chóng trùm khăn, bước lên xe rời khỏi hiện trường.
Ngày 20/10, khi CSGT ở quận Phú Nhuận, TP HCM yêu cầu chiếc xe Mercedes S500 dừng để kiểm tra thì người phụ nữ ngồi phía sau tỏ thái độ phản đối, bằng việc leo lên ghế tài xế ngồi rồi chốt chặt cửa bên trong và ngủ luôn 1 giấc dài từ 22h-0h. Hơn 3h sáng ngày 21/10, một chiếc taxi 7chỗ có mặt, ghé sát cửa chiếc xế hộp rồi người phụ nữ nhanh chóng trùm khăn, bước lên xe rời khỏi hiện trường.
Clip tài xế cãi lý kịch liệt với cảnh sát Hôm 27/8 một clip với tiêu đề “Clip tài xế cãi lý kịch liệt với cảnh sát” được tung lên Youtube với nội dung là cuộc tranh cãi giữa một bên là các chiến sĩ cảnh sát với một bên là người điều khiển xe hơi, bên cạnh là chiếc xe đang dừng (bật đèn cảnh báo). Thông tin về clip này nhanh chóng lan truyền thu hút rất nhiều người xem và bình luận. Phần đông ý kiến đứng về phía những người thi hành công vụ. “Đã động đến pháp luật thì phải tuân thủ. Chủ xe tỏ thái độ chống đối, lại còn lôi những hiểu biết không cần thiết để đối đáp với cảnh sát, người ta cũng khó chịu. Ăn nói cũng phải biết cách, chứ kiểu ăn nói thế kia với tay cứ lăm lăm cái máy quay thì dù bác có đúng, có cãi lý thằng đi chẳng nữa thì người ta cũng không tôn trọng bác đâu”, bạn Hoàng Nguyễn Huy chia sẻ.

Clip tài xế cãi lý kịch liệt với cảnh sát

Hôm 27/8 một clip với tiêu đề “Clip tài xế cãi lý kịch liệt với cảnh sát” được tung lên Youtube với nội dung là cuộc tranh cãi giữa một bên là các chiến sĩ cảnh sát với một bên là người điều khiển xe hơi, bên cạnh là chiếc xe đang dừng (bật đèn cảnh báo). Thông tin về clip này nhanh chóng lan truyền thu hút rất nhiều người xem và bình luận. 
Phần đông ý kiến đứng về phía những người thi hành công vụ. “Đã động đến pháp luật thì phải tuân thủ. Chủ xe tỏ thái độ chống đối, lại còn lôi những hiểu biết không cần thiết để đối đáp với cảnh sát, người ta cũng khó chịu. Ăn nói cũng phải biết cách, chứ kiểu ăn nói thế kia với tay cứ lăm lăm cái máy quay thì dù bác có đúng, có cãi lý thằng đi chẳng nữa thì người ta cũng không tôn trọng bác đâu”, bạn Hoàng Nguyễn Huy chia sẻ.

Trưa 4/8, do chạy xe máy quá tốc độ, Lê Văn Đông (26 tuổi, ở Ayun Pa, Gia Lai) bị CSGT tỉnh Kon Tum thổi phạt. Khi bị CSGT chặn xe, Đông dừng lại đạp đổ xe, đập cho xăng chảy ra và châm lửa đốt. Khi chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn, Đông đã rời khỏi hiện trường.
Trưa 4/8, do chạy xe máy quá tốc độ, Lê Văn Đông (26 tuổi, ở Ayun Pa, Gia Lai) bị CSGT tỉnh Kon Tum thổi phạt. Khi bị CSGT chặn xe, Đông dừng lại đạp đổ xe, đập cho xăng chảy ra và châm lửa đốt. Khi chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn, Đông đã rời khỏi hiện trường.
Ngày 7/6, bị cảnh sát Đồng Đăng (Lạng Sơn) dừng xe vì đi không đội mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu, Hoàng Minh Phong (18 tuổi) có lời lẽ thóa mạ, thách thức và cầm chai bia vỡ lên dọa đánh hai cảnh sát giao thông. Hai cảnh sát chỉ né tránh đòn đánh của anh này chứ không khống chế. Khi Phong lên xe phóng đi, cảnh sát đuổi theo và bắt giữ. Bốn ngày sau, Phong bị công an khởi tố để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.
Ngày 7/6, bị cảnh sát Đồng Đăng (Lạng Sơn) dừng xe vì đi không đội mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu, Hoàng Minh Phong (18 tuổi) có lời lẽ thóa mạ, thách thức và cầm chai bia vỡ lên dọa đánh hai cảnh sát giao thông. Hai cảnh sát chỉ né tránh đòn đánh của anh này chứ không khống chế. Khi Phong lên xe phóng đi, cảnh sát đuổi theo và bắt giữ. Bốn ngày sau, Phong bị công an khởi tố để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.
Bị CSGT dừng xe vì chạy quá tốc độ hôm 8/5, Nguyễn Công Nghiệp (51 tuổi, ở Cần Thơ) đã lớn tiếng lăng mạ tổ tuần tra và vác bình gas đến chốt cảnh sát giao thông đặt cạnh cây xăng, rồi xì gas, đe dọa lực lượng chức năng và có ý định cho nổ tung cây xăng. Nghiệp đã bị khống chế, bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ.
Bị CSGT dừng xe vì chạy quá tốc độ hôm 8/5, Nguyễn Công Nghiệp (51 tuổi, ở Cần Thơ) đã lớn tiếng lăng mạ tổ tuần tra và vác bình gas đến chốt cảnh sát giao thông đặt cạnh cây xăng, rồi xì gas, đe dọa lực lượng chức năng và có ý định cho nổ tung cây xăng. Nghiệp đã bị khống chế, bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ.
Chiều 6/3, khi bị cảnh sát giao thông TP Vinh (Nghệ An) dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm, Cường đã lao thẳng xe vào tổ tuần tra làm thiếu úy Lê Đăng Khoa bị thương nặng. Sau đó Cường có lời lẽ, cử chỉ coi thường những người thực thi pháp luật, tự xưng là phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đang bận đi công tác. Sau 3 ngày, công an TP Vinh làm rõ, Cường không phải là phóng viên và xử lý người này theo quy định của pháp luật.
Chiều 6/3, khi bị cảnh sát giao thông TP Vinh (Nghệ An) dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm, Cường đã lao thẳng xe vào tổ tuần tra làm thiếu úy Lê Đăng Khoa bị thương nặng. Sau đó Cường có lời lẽ, cử chỉ coi thường những người thực thi pháp luật, tự xưng là phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đang bận đi công tác. Sau 3 ngày, công an TP Vinh làm rõ, Cường không phải là phóng viên và xử lý người này theo quy định của pháp luật.
Theo Người đưa tin