Nổ bình gas trong khu trọ, 17 người thương vong

08/04/2012 09:10
T.B
(GDVN) - Sau tiếng nổ lớn, tiếng kêu cứu thảm thiết của 17 nạn nhân rúng động cả một khu phố. 
Vụ nổ bình gas xảy ra vào lúc 17h15 phút ngày 7/4 tại một dãy nhà trọ thuộc khu phố 1B (phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) khiến 16 người bị thương nặng, một người chết.

Theo thông tin ban đầu, do làm nghề bán cá viên chiên dạo anh Lê Minh Việt (31 tuổi, quê Đồng Tháp) tiến hành sang chiết gas từ bình gas loại 12 kg sang bình gas mini để nấu ăn. Quá trình sang chiết, gas bị rò rỉ trong phòng và phòng trọ kế bên.

Những dấu vết còn của vụ nổ
Những dấu vết còn của vụ nổ
Hai bình gas mà anh Việt sử dụng
Hai bình gas mà anh Việt sử dụng
Người thân gia đình nạn nhân thẫn thờ ngoài cửa bệnh viện
Người thân gia đình nạn nhân thẫn thờ ngoài cửa bệnh viện


Lúc này tại phòng trọ của anh Việt và một số phòng khác cũng đang nấu ăn nên gas bắt lửa, phát ra tiếng nổ lớn. Vụ nổ khiến anh Lê Minh Việt và vợ là Nguyễn Thị Hậu (29 tuổi) đang ở trong phòng bị hất tung ra trước cửa, quần áo trên người cháy hoàn toàn. Những người ở phòng trọ kế bên gần đó cũng bị cháy quần áo đang mặc trên người và đồ dùng trong nhà. 

Những người thoát nạn vội dùng nước dập tắt lửa, đưa những người bị thương đưa đến Bệnh viện Quân đoàn 4, Bệnh viện đa khoa Bình Dương cấp cứu. Tuy nhiên do vết bỏng quá nặng nên đến đêm cùng ngày 14 nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. 

Sau nhiều giờ cấp cứu đến rạng sáng ngày hôm nay thì một nạn nhân tên là Nguyễn Thị Tám (37 tuổi, ngụ huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đã tử vong. 

Bà Lê Thị Giang – người may mắn thoát nạn trong vụ nổ kể lại giọng run rẩy: "ghe tiếng nổ tôi hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài thì thấy khói lửa bốc lên từ những phòng phía cuối dãy. Hai vợ chông anh Việt bị văng ra gần cửa. Sau đó là tiếng kêu cứu, gào thét của mọi người… ". 

Tối cùng ngày, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã tổ chức khám nghiệm hiện trường để tìm nguyên nhân cháy nổ. Cảnh sát đã thu giữ 2 bình gas loại 12 kg, một bàn sang chiết, 3 bình gas mini còn nguyên vẹn, một bình bị nổ biến dạng... 

Được biết, các nạn nhân trong vụ nổ bình gas chủ yếu là công nhân và người dân lao động tự do nên hoàn cảnh kinh tế hết sức khó khăn. Vụ nổ được coi là tai họa của nhiều người. 
T.B