Nổ, cháy lớn tại nhà máy lọc dầu ở Bangkok

04/07/2012 11:56
Nguyễn Hường (nguồn AFP)
(GDVN) - Một vụ nổ tại nhà máy lọc dầu trong một khu công nghiệp gần thủ đô Bangkok, Thái Lan đã gây ra đám cháy lớn.
Một vụ nổ tại nhà máy lọc dầu trong một khu công nghiệp gần thủ đô Bangkok, Thái Lan đã gây ra đám cháy lớn vào lúc 7h30 sáng giờ địa phương ngày 4/7.
Khói đen bốc lên từ nhà máy lọc dầu Bangchak sáng ngày 4/7. Ảnh AP
Khói đen bốc lên từ nhà máy lọc dầu Bangchak sáng ngày 4/7. Ảnh AP

Người dân sống ở trung tâm thủ đô Bangkok cũng có thể nhìn thấy cột khói đen khổng lồ bốc lên từ nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu của Bangchak Petrolem Plc, nơi xảy ra sự cố.
Theo thông tin ban đầu, không có người thương vong trong vụ nổ và hỏa hoạn.

Khói và lửa từ hiện trường vụ nổ nhà máy lọc dầu. Ảnh Bangkok Post
Khói và lửa từ hiện trường vụ nổ nhà máy lọc dầu. Ảnh Bangkok Post

Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng được triển khai tới nhà máy Bangchak ngay sau khi vụ hỏa hoạn bùng phát. Tới thời điểm này, lửa đã được kiểm soát.

Lệnh sơ tán người dân sống tại khu vực lân cận nhà máy cũng đã được gỡ bỏ vài giờ sau đó. Tuy nhiên, các trường học gần nhà máy lọc dầu gặp nạn sẽ đóng cửa hết ngày hôm nay.
Nguyên nhân dẫn tới sự cố đang được điều tra làm rõ.
 
Nguyễn Hường (nguồn AFP)