Nổ lớn tại nhà máy sản xuất vũ khí ở Sudan

24/10/2012 10:28
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)
(GDVN) - Những đám lửa khổng lồ đã bao trùm nhà máy sản xuất vũ khí ở thủ đô Khartoum của Sudan vào sớm ngày 24/10.

Những đám lửa khổng lồ đã bao trùm nhà máy sản xuất vũ khí ở thủ đô Khartoum của Sudan vào sớm ngày 24/10 sau khi xảy ra một vụ nổ lớn.
Hiện trường vụ nổ.
Hiện trường vụ nổ.

Theo Reuters, lính cứu hỏa chặn đường dẫn tới nhà máy sản xuất  đạn dược Yarmouk, nơi vụ nổ xảy ra, và gần như đã dập tắt được ngọn lửa sau 2 giờ.

Theo một số nhân chứng, cách kho vũ khí gặp nạn vài km có thể nhìn thấy rõ 2 đến 3 đám lửa lớn.

Lửa xuất hiện sau tiếng nổ lớn.
Lửa xuất hiện sau tiếng nổ lớn.

Thống đốc Khartoum, Abdelrahman al-Khidir, cho biết một số người đã được đưa tới bệnh viện do hít phải khói nhưng chưa rõ có người tử vong hay không.

Lính cứu hỏa đã kiểm soát được ngọn lửa sau 2 giờ nỗ lực.
Lính cứu hỏa đã kiểm soát được ngọn lửa sau 2 giờ nỗ lực.

Cũng theo ông, nguyên nhân dẫn tới sự cố vẫn đang được điều tra làm rõ, tuy nhiên, không có dấu hiệu cho thấy nó xuất phát từ "bên ngoài" và có thể nó bắt nguồn từ một nhà kho của nhà máy.

Lửa có thể nhìn thấy rõ từ khoảng cách vài km.
Lửa có thể nhìn thấy rõ từ khoảng cách vài km.

Trong tháng 5/2012, chính phủ Sudan tuyên bố một người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe phát nổ ở thành phố miền đông nước này, Port Sudan. Vụ nổ giống một vụ nổ xảy ra hồi năm ngoái mà Sudan tin rằng đó là một cuộc tấn công tên lửa của Israel.
Israel đã từ chối bình luận về vụ nổ hồi tháng 5/2012 và năm 2011 giết chết 2 người. Nước này cũng phủ nhận có liên quan tới một sự cố tương tự xảy ra ở tây Sudan năm 2009.
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)