Nội Bài ngập trong sương mù, hàng loạt chuyến bay trễ lịch

05/03/2012 15:17
Sân bay Nội Bài ngập trong sương mù sáng nay (5/3), khiến hàng loạt máy bay không thể cất cánh hay hạ cánh.


Đại diện Vietnam Airlines cho biết tính đến 11h sáng nay (5/3), có 8 chuyến của hãng không thể cất cánh từ Hà Nội vì sương mù bao phủ khu vực sân bay Nội Bài. Không chỉ thế, hai chuyến khác của hãng cũng không thể hạ cánh và phải chuyến hướng.
Nội Bài ngập trong sương mù, hàng loạt chuyến bay trễ lịch ảnh 1
Sân bay Nội Bài phủ trong sương khiến hàng loạt máy bay không thể lên xuống.

Tương tự, đại diện hãng hàng không Air Mekong cho biết do sương mù, một chuyến bay của hãng bay từ TP HCM đi Hà Nội lúc 6h15 không thể hạ cánh xuống Nội Bài mà phải vòng về sân bay Vinh. Sau khi sương mù tan bớt, máy bay tiếp tục vòng lại Nội Bài lúc 10h20, chậm một tiếng rưỡi so với lịch trình.

Cùng lúc đó, hãng hàng không Jetstar Pacific cũng có hai chuyến bay phải hạ cánh xuống Vinh và Đã Nẵng. Tính đến 11h trưa nay, cả hai chuyến đều đang chờ thời tiết ổn định trở lại để đưa khách đến Nội Bài. Hai chuyến bay bị chậm khiến các chuyến khác trong ngày cũng bị chậm dây chuyền, đại diện Jetstar Pacific cho biết.

Những sự cố thời tiết như thế này luôn gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho các hãng hàng không. Thông thường, chi phí cho nhiên liệu và chi phí khai thác cho mỗi lần máy bay phải chuyển hướng như trên khiến hãng mất khoảng 100 trên 150 triệu đồng. Thời tiết xấu là sự cố bất khả kháng nên theo quy định, các hãng hàng không được miễn trách nhiệm bồi thường.

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, các hãng vẫn đưa ra dịch vụ hỗ trợ hành khách. Ví dụ như cuối tuần vừa rồi, vì lý do thời tiết khiến máy bay của Jetstar Pacific và Vietnam Airlines không thể hạ cánh xuống sân bay Cát Bi mà phải vòng ra Nội Bài. Jetstar Pacific đã chủ động chở khách bằng ôtô từ Hà Nội về Hải Phòng, còn Vietnam Airlines đã hỗ trợ mỗi khách 200.000 đồng để tự túc phương tiện.

(Theo Hanoimoi)