Nổi bật ngày 28/1:Triều Tiên đe dọa chiến tranh toàn diện với Hàn Quốc

28/01/2012 19:01
Nguyễn Tiến (Tổng hợp)
(GDVN) - Triều Tiên đe dọa sẽ tấn công Hàn Quốc, chính quyền huyện Tiên Lãng, Hải Phòng bất tuân pháp luật, lật xuồng làm 4 người chết…

Triều Tiên đe dọa chiến tranh toàn diện với Hàn Quốc:

Hôm nay, 28/1, trên báo Lao động đưa tin: Triều Tiên hôm qua (27/1) đe dọa tiến hành một "cuộc chiến tranh toàn diện" nếu Hàn Quốc tập trận quanh các đảo tiền tiêu.

Đoàn xe tải viện trợ bột mì của Hàn Quốc rời thành phố Kaesong (Triều Tiên) hôm 27.1.
Đoàn xe tải viện trợ bột mì của Hàn Quốc rời thành phố Kaesong (Triều Tiên) hôm 27.1.

Tờ báo này trích nguồn từ Website của chính phủ Triều Tiên Uriminzokkiri.com đăng lời cảnh báo với nội dung: "Tiếng súng trong khu vực có thể gây ra một cuộc đụng độ quân sự giữa hai bên. Sau đó, nó có thể leo thang trở thành một cuộc chiến tranh toàn diện".

Cảnh báo trên được đưa ra hôm 27/1 - một ngày sau khi Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật quanh một số hòn đảo gần bờ biển phía tây nam của Triều Tiên.

Mỹ và Hàn Quốc còn dự định sớm tập trận quy mô lớn trên bán đảo Triều Tiên sau khi nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-il qua đời và con trai Kim Jong-un lên kế nhiệm.

Khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền, chính phủ Triều Tiên thề sẽ không bao giờ quan hệ với chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak - người có lập trường cứng rắn với Triều Tiên hơn người tiền nhiệm.
Một số nhà phân tích và tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc bày tỏ lo ngại rằng nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un có thể đang củng cố vị thế là một nhà lãnh đạo kiên cường bằng các hành động khiêu khích quân sự chống lại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, cùng thời điểm Bình Nhưỡng đưa ra cảnh báo, Hàn Quốc cho phép một tổ chức tư nhân viện trợ gần 180 tấn bột mì cho Triều Tiên. Đây là lô hàng viện trợ đầu tiên của Hàn Quốc kể từ sau khi Chủ tịch Kim Jong-il qua đời hôm 17.12.2011.

Trước đây, Hàn Quốc từng tuyên bố sẽ ngừng viện trợ lương thực quy mô lớn cho đến khi Triều Tiên có tiến bộ đáng kể trong việc chấm dứt chương trình hạt nhân của mình. Nhưng Hàn Quốc cho phép các nhóm công dân gửi các lô hàng viện trợ qui mô nhỏ bao gồm bột mì, thuốc men và sữa đậu nành cho trẻ em Triều Tiên.

Hàng ngàn người trẩy hội chùa Hương:

S
áng nay, mồng 6 tết Nhâm Thìn, đến hẹn lại lên, lễ hội chùa Hương (xã Hương Sơn, Mỹ Đức, HN) chính thức được khai hội...

Du khách tham quan lễ hội chùa Hương
Du khách tham quan lễ hội chùa Hương

Sáng nay, mồng 6 tết Nhâm Thìn, đến hẹn lại lên lễ hội chùa Hương (xã Hương Sơn, Mỹ Đức, HN) chính thức được khai hội. Từ 4h sáng, khách thập phương đã đổ về khu vực bến Đục để dự lễ khai hội.

Theo quan sát của phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam, ngay từ sáng sớm, đã có cả vạn người đội mưa gió đến dự lễ hội trong cái giá buốt. Nhiệt độ lúc 6h sáng nay ngoài trời chưa đến 10 độ C. 

Ông Nguyễn Chí Thanh - Trưởng ban quản lý khu di tích Hương Sơn - cho biết: “Từ mồng 1 Tết Nhâm Thìn tới giờ đã có hơn 10 vạn lượt khách về trảy hội, lễ Phật cầu may và chiêm bái cảnh vật khu danh thắng Hương Sơn. Trong đó riêng ngày 5 Tết đã có đến gần tới 4 vạn lượt khách về chùa”.

Đến 6h sáng nay, dòng thuyền đò chở du khách vào dự khai mạc lễ hội chùa Hương lên tời cả nghìn thuyền nối đuôi nhau dọc suối Yến. Một đại diện ban quản lý khu danh thắng Hương Sơn cho biết: Riêng nhà khách Công Đoàn có hơn 30 phòng nghỉ đến ngày mồng 5 đã không còn chỗ. Đó là chưa tính đến hàng chục nhà nghỉ ở khu vực xung quanh. 

Mùng 6 Tết, giá vàng tăng vọt lên 46,2 triệu đồng/lượng:

Sáng nay 28/1, giá vàng SJC niêm yết tại các cửa hàng của công ty tăng vọt. Lúc 9h30, vàng SJC mua bán ở mức 45,55 - 46,2 triệu đồng/lượng...

Giá vàng SJC niêm yết tại các cửa hàng của công ty tăng vọt. Lúc 9h30, vàng SJC mua bán ở mức 45,55 - 46,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,15 triệu đồng/lượng mua vào và tăng 1,2 triệu đồng/lượng bán ra so với trước khi nghỉ Tết.

Vàng tăng giá mạnh trong ngày hôm nay
Vàng tăng giá mạnh trong ngày hôm nay

 Tại Phú Quý, giá vàng SJC cũng đang niêm yết ở 45,55 - 46,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tại DOJI, vàng SJC mua bán ở 45,6 - 45,9 triệu đồng/lượng.

Tại TP.HCM, tiệm vàng Kim Thanh Nam (quận 2) báo giá mua bán vàng miếng SJC ở 45,3 - 45,8 triệu đồng/lượng. Tiệm vàng Kim Thành Hảo (quận Phú Nhuận) báo giá vàng bán ra cũng ở 45,8 triệu đồng/lượng.

Sáng qua, giá vàng SJC bán ra ở 2 tiệm vàng này dao động trong 45,8 - 45,9 triệu đồng/lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao tháng 2 trên sàn Comex, New York chốt phiên cuối tuần tăng tiếp 5,5 USD, tương đương 0,3% lên 1.732,2 USD/oz. Tuần này, giá vàng giao kỳ hạn tăng tới 4,1%.

Về tỷ giá, ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VietcomBank) hôm nay vẫn niêm yết giá USD ở 20.736 - 21.036 đồng/USD, không đổi so với trước Tết. Trước đó, Thống đốc có văn bản yêu cầu các tổ chức tín đụng chủ động thực hiện mua bán ngoại tệ trong những ngày nghỉ Tết để đáp ứng nhu cầu của người dân và tránh rủi ro người dân mua bán ngoại tệ trên thị trường tự do. 

Bình Dương: Lật xuồng làm 4 người chết:

Ngày 28/1, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã tìm vớt được 4 thi thể, gồm 1 phụ nữ và 3 cháu nhỏ bị chết đuối do lật xuồng trên sông Thị Tính xảy ra sáng 27/1- tức mồng 5 Tết.

Lật xuồng làm 4 người chết (Ảnh minh họa)
Lật xuồng làm 4 người chết (Ảnh minh họa)

Danh tính các nạn nhân được xác định là chị Trần Vũ Ngọc Dung (sinh năm 1987), con trai là Đoàn Hiếu Ân (sinh năm 2005) và hai cháu là Nguyễn Thị Kim Huệ (sinh năm 2002) và Nguyễn Thị Ngọc Hân (sinh năm 2005) cùng ở huyện Dầu Tiếng.

Theo ông Nguyễn Thanh Phương, Trưởng Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương: Khoảng 9h sáng 27/1 (mồng 5 Tết), chị Trần Vụ Ngọc Dung chèo xuồng chở con và 2 người cháu ra đập Hàng Nù vượt sông Thị Tính (thuộc ấp Giáng Hương, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng) để vớt bèo về chăn vịt. Do không biết bơi, cộng với sự hiếu động của trẻ nhỏ nên chiếc xuồng bị lật, gây ra vụ tai nạn đau lòng, khiến cả 4 người chết đuối.

Ông Nguyễn Thanh Phương nói: “Ngay khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân lật xuồng là do chị Dung không biết bơi, lại đi cùng với 3 đứa bé trên một chiếc xuồng rất nhỏ. Thêm vào đó, chiếc xuồng có một lỗ hổng với đường kính khoảng 15cm”.

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Phương, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, nước trên sông Thị Tính rất phẳng lặng. Tuy nhiên, độ sâu của sông chỗ chìm xuồng khoảng 4 m. Đây là vụ tai nạn thương tâm, mà nguyên nhân vẫn là do sự chủ quan của người lớn.

Vụ tai nạn một lần nữa là hồi chuông cảnh báo cho tất cả chúng ta trong việc phòng tránh tai nạn thương tích ở trẻ, nhất là vào những dịp lễ Tết./.

Vụ cưỡng chế đất đai ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng): Chính quyền huyện bất tuân luật pháp?

Đó là ý kiến của luật sư Lê Đức Tiết - phó chủ tịch Hội đồng tư vấn về dân chủ và pháp luật MTTQ VN - trao đổi với Tuổi Trẻ sau khi thực hiện giám sát về vụ cưỡng chế thu hồi đất của ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng (Hải Phòng).

Ông Lê Đức Tiết
Ông Lê Đức Tiết

Ông Lê Đức Tiết nói:
- Qua những tài liệu mà chúng tôi có được và về tận nơi tìm hiểu sự việc, chúng tôi cho rằng chính quyền cơ sở ở đây làm việc không căn cứ vào pháp luật. Pháp luật cũng như chính sách của Đảng, Nhà nước đều nhất quán là khuyến khích người dân khai hoang phục hóa, sử dụng đất đai có hiệu quả, làm ích nước lợi nhà. Còn pháp luật về đất đai quy định rõ đối với đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản phải giao 20 năm. Sau thời hạn này, nếu người dân có nhu cầu sử dụng thì được ưu tiên giao lại.

Luật pháp cũng quy định rất rõ các trường hợp thu hồi đất: người sử dụng không còn nhu cầu nữa, người sử dụng đất vi phạm pháp luật (không đóng thuế, lấn chiếm, làm ô nhiễm đất đai...), trong trường hợp thật cần thiết như phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh thì Nhà nước mới thu hồi. Luật là vậy, nhưng trong các quyết định giao đất, UBND huyện Tiên Lãng chỉ giao với thời hạn sử dụng dưới 20 năm. Điều này nói lên cái gì? Chính quyền không hiểu luật hay cố tình không hiểu?

Chính quyền huyện Tiên Lãng còn nói ông Vươn lấn chiếm đất. Vậy xin hỏi ông Vươn lấn của ai? Đấy là đất chưa sử dụng, ông ấy khai hoang phục hóa, quai đê lấn biển hàng chục năm trời mà bảo là lấn chiếm thì không đúng.

Đại diện cao nhất của TP Hải Phòng là ông Đỗ Trung Thoại - phó chủ tịch UBND TP - nói dân bức xúc vào phá nhà ông Vươn. Nhưng thực tế không phải. Tôi cho rằng chính quyền Hải Phòng thiếu nhạy cảm trước vụ việc rất nghiêm trọng này. Ông chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng nói cứ thu hồi đã rồi giao cho ai thì tính sau. Một người đại diện cho chính quyền mà trả lời như vậy là không thể hiện đúng vai trò của nhà chức trách, không phải là cách trả lời của người cầm cân nảy mực.

Hàng vạn người đang đổ về Hà Nội và TPHCM:

Hôm nay 28 – 1, dòng người từ khắp các tỉnh thành sau những ngày nghỉ Tết lại tấp nập đổ về Hà Nội và TPHCM. Các bến xe tại các tỉnh bắt đầu rơi vào tình trạng quá tải. Những tuyến đường hướng vào nội đô có rất đông người qua lại, nhưng không xảy ra tình trạng tắc nghẽn.

Người dân bắt xe về các thành phố lớn
Người dân bắt xe về các thành phố lớn

Trước nhu cầu đi lại của người dân, ông Nguyễn Văn Thành, phó trưởng ga Sài Gòn cho biết, bắt đầu từ ngày 26 – 1, lượng hành khách đi tàu từ các tỉnh vào TPHCM tăng cao nên ngành đường sắt đã tăng cường tối đa mười đoàn tàu (tổng cộng có 14 đoàn tàu Thống Nhất và năm đoàn tàu địa phương).

Đại diện bến xe miền Đông cũng cho biết, từ 26 đến 27-1 mỗi ngày có 1.400-1.700 xe ra vào bến, tăng gấp 2-3 lần ngày thường. Dự báo từ ngày 29 – 1, lượng khách qua bến xe miền Đông và miền Tây tiếp tục tăng cao, trên 50.000 lượt khách/ngày. Để giảm tải cho bến xe tại đầu bến các tỉnh, các tuyến xe buýt đã được tăng cường ở lại các tỉnh để chở khách về TPHCM.

Mùng 5 Tết, “bà hoả” thiêu rụi 14 chiếc ô tô:

Ngọn lửa bùng phát và dần lan nhanh các ô tô đang đỗ trong bãi xe và trong tích tắc 14 chiếc xe ô tô bị thiêu rụi. Sự việc xảy ra lúc 16 giờ hôm qua 27.1.2012.

Tin tức từ các trang mạng Trung Quốc cho biết, ngọn lửa bùng cháy bất ngờ lúc hơn 16 giờ hôm qua 27.1 tại một bãi đậu xe nằm trên quận Mẫn Hàng, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Ngay lập tức ngọn lửa lan nhanh sang các xe ô tô đang đậu bên trong. Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, đa phần các xe bị cháy mang thương hiệu Kia.

Được biết có khoảng 10 chiếc xe chữa cháy đến hiện trường nhưng không cứu vãn được nhiều. Có tất cả 14 chiếc ô tô bị thiêu rụi nhưng may mắn không có thương vong về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.

Bom siêu khủng của Mỹ cũng chưa "với tới" được Iran:

Theo AFP, quân đội Mỹ đã đưa ra kết luận rằng bom “khủng” siêu trọng lớn nhất của họ cũng không đủ sức phá hủy các cơ sở ngầm cực kì kiên cố của Iran được cho là đang được dùng vào mục đích sản xuất vũ khí hạt nhân.

Bom "siêu khủng" của Mỹ vẫn chưa "tới" được Iran
Bom "siêu khủng" của Mỹ vẫn chưa "tới" được Iran

 Thông tin trên được đăng tải trên tờ Wall Street Journal tối 27-1. Dẫn lời một quan chức dấu tên, tờ báo này cho còn biết quân đội Mỹ cũng đang từng bước nỗ lực để cải thiện sức mạnh của bom khủng “bunker-buster” của mình.

 Bom “bunker-buster” siêu trọng với 12,3 tấn của Mỹ được biết tới với cái tên Massive Ordnance Penetrator ra đời nhằm thách thức các cơ sở kiên cố của Iran và Triều Tiên, tờ báo trên cho biết. 

Tuy nhiên, những thử nghiệm ban đầu cho thấy loại bom này vẫn chưa có khả năng phá hủy một số cơ sở của Iran do độ sâu của các cơ sở này và cũng bởi vì Teheran mới có thêm nhiều biện pháp bảo vệ.

 Trong một diễn biến khác, theo AP, Mỹ đang yêu cầu Trung Quốc hợp tác trừng phạt Iran và ngăn cản Iran xuất khẩu dầu thô.

 Hôm 27-1, thứ trưởng ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đã có cuộc họp với thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải tại Washington. Theo Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết Mỹ sẽ tiếp tục thương thảo vấn đề giảm bớt sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Iran với Trung 

Nguyễn Tiến (Tổng hợp)