Nổi bật ngày 30/1: 'Cần miễn nhiệm Thẩm phán ở vụ ông Đoàn Văn Vươn'

30/01/2012 19:39
Hải Sơn (tổng hợp)
(GDVN) - Đề nghị cách chức thẩm phán trong vụ việc nhà ông Đoàn Văn Vươn, thông tin mới trong 'kỳ án hiếp dâm'... là những sự kiện nổi bật trong ngày 30/1.
"Cần miễn nhiệm thẩm phán xử vụ Tiên Lãng" 
Trên Nguoiduatin.vn đưa tin: luật sư Trần Đình Thu đề nghị nhà chức trách miễn nhiệm thẩm phán Ngô Văn Anh, TAND TP Hải Phòng, người xét xử phúc thẩm vụ ông Đoàn Văn Vươn vì cho rằng đã "vi phạm nghiêm trọng đạo đức người thẩm phán".
Bởi có một chi tiết mà nhiều người không hiểu: Đó là vì sao thẩm phán Ngô Văn Anh của Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng không xử cho Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng thắng kiện luôn mà phải bày ra chuyện hòa giải để anh Vươn rút đơn kháng cáo?
Theo luật sư Trần Đình Thu vụ việc dẫn đến cưỡng chế tại Tiên Lãng, TP.Hải Phòng là do Thẩm phán Ngô Văn Anh xử anh Đoàn Văn Vươn?
Theo luật sư Trần Đình Thu vụ việc dẫn đến cưỡng chế tại Tiên Lãng, TP.Hải Phòng là do Thẩm phán Ngô Văn Anh xử anh Đoàn Văn Vươn?
Thật ra đây là một "trò mèo" của thẩm phán Anh. Vụ án này, nếu ông Ngô Văn Anh xử anh Đoàn Văn Vươn thua, huyện Tiên Lãng thắng, nhiều khả năng anh Vươn sẽ làm đơn kêu cứu ở Tòa án nhân dân tối cao. Và khi vụ án này được đưa lên Tòa án nhân dân tối cao, chắc chắn nó sẽ bị hủy để đưa về xét xử lại theo hướng dành phần thắng cho anh Vươn.
Chính vì biết khó thoát khỏi những con mắt tinh tường của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao nên thẩm phán Anh quyết không đưa trái banh ra khỏi tầm chân mình, mà tìm cách "lừa" anh Vươn bằng một tờ giấy hòa giải hoàn toàn không có giá trị pháp lý để anh Vươn rút đơn kháng cáo. Khi anh Vươn rút đơn kháng cáo, án sơ thẩm lập tức có hiệu lực. Trong trường hợp này Tòa án Nhân dân tối cao không với xuống được vì vụ án dừng lại ở cấp huyện, nơi thấp hơn đến 2 cấp. Ở đây, thẩm phán Anh đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức của người thẩm phán. Sau này khi xem xét tổng thể toàn bộ vụ việc Đoàn Văn Vươn, cơ quan chức năng cần xem xét để miễn nhiệm chức danh thẩm phán của ông Ngô Văn Anh theo quy định của Pháp lệnh thẩm phán và hội thẩm nhân dân hiện hành.Dân “phản pháo” phát biểu của lãnh đạo TP. Hải Phòng

Sau khi biết thông tin về những phát biểu của lãnh đạo chính quyền Hải Phòng khẳng định việc ngôi nhà ông Đoàn Văn Vươn bị phá không phải do lực lượng cưỡng chế làm mà là nhân dân bất bình với việc làm của ông Vươn, người dân địa phương vô cùng bức xúc và khẳng định phát biểu đó hoàn toàn sai sự thật.
Không ngớt lời khen ngợi những công lao đóng góp quai đê lấn biển của ông Đoàn Văn Vươn, nhiều người dân địa phương khẳng định vợ chồng ông Vươn là người sống tình cảm, gần gũi, biết quan tâm, giúp đỡ mọi người. Vì vậy, không có điều gì thù hằn để phải phá hoại căn nhà 2 tầng ngoài đầm.
Dân tình "phản pháo" ông Đỗ Trung Thoại PCT TP.Hải Phòng về vụ cưỡng chế tại huyện Tiên Lãng
Dân tình "phản pháo" ông Đỗ Trung Thoại PCT TP.Hải Phòng về vụ cưỡng chế tại huyện Tiên Lãng
Trong lá đơn tố giác, chị Thương, chị Hiền khẳng định: sau khi cưỡng chế, hội đồng cưỡng chế đã hủy hoại tài sản, đập phá nhà cửa… sau đó giao cho công an xã và một số người lạ mặt khác trông coi, quản lý, không cho ai ra vào khu vực đầm.Ba chàng trai vụ “kỳ án hiếp dâm” vẫn ở nhà Sau nửa tháng nhận được quyết định của TAND TP Hà Nội, ba chàng trai nhà Nguyễn Đình trong vụ Kỳ án hiếp dâm  vẫn ở nhà. Ngày 30/1/2012, sau 15 ngày (kể từ ngày ba chàng trai nhà Nguyễn Đình nhận được quyết định của Tòa án nhân dân TP. Hà Nội), hiện Nguyễn Đình Kiên, Nguyễn Đình Tình và Nguyễn Đình Lợi vẫn ở nhà cùng gia đình.
3 thanh niên trong 'kỳ án hiếp dâm' vẫn ở nhà (ảnh Nam Phong)
3 thanh niên trong 'kỳ án hiếp dâm' vẫn ở nhà (ảnh Nam Phong)
Sau 10 năm thi hành án, Viện KSND Tối cao đã có văn bản quyết định tạm đình chỉ thi hành án đối với ba thanh niên này vì cho rằng có nhiều điều bất hợp lý và không rõ ràng trong hồ sơ vụ án. Đồng thời, cơ quan này gửi kháng nghị tới Tòa án nhân dân cùng cấp đề nghị xem xét lại vụ án. Sau hơn 1 năm, ngày 7/12/2011, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao đã ra quyết định bác kháng nghị của Viện KSND cùng cấp và khẳng định không có oan sai trong vụ án này. Ngày 12/1/2012, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã ra quyết định bắt tiếp tục thi hành án tù với ba thanh niên này. Đi chúc Tết bị bạn trai hiếp dâm Khi bạn gái đến chơi nhà vui tết nên say xỉn, trong khi đưa bạn về nhà thì Hoàng Văn Nam (SN 1986), ở thôn Thanh Hưng 2, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã nảy sinh ý đồ hiếp dâm. Vụ việc xảy ra vào đêm mồng 3 tết (tức ngày 25-1) chị P.T.L.N (SN1992, ở thôn Thanh Hưng 1, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch) cùng nhóm bạn ở cùng thôn đi chơi tết tại nhà Hoàng Văn Nam. Tại đây, vì quá vui nên chị N. đã quá chén nên say xỉn.
Dẫn giải đối tượng Hoàng Văn Nam
Dẫn giải đối tượng Hoàng Văn Nam
Khoảng 21h cùng ngày thì nhóm này giải tán, Nam đã tình nguyện đưa chị N. về. Khi chở chị N. qua cổng trường Tiểu học số 4 Hưng Trạch, ở thôn Thanh Hưng 2, xã Hưng Trạch, Nam nảy sinh dục vọng nên đã quay xe chạy vào khu vực trường tiểu học số 4 Hưng Trạch rồi thực hiện hành vi cưỡng dâm chị N. Sau đó Nam bỏ mặc N. tại đó rồi trở về nhà. Đến khuya vì không thấy N. về nhà nên người nhà N. đã đi tìm thì phát hiện N. đang nằm ở trường Tiểu học số 4 Hưng Trạch trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Hiện Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Nam về tội hiếp dâm. Đó là nội dung được đăng tải trên ANTĐ.Ngày đầu tiên đi làm, dân công sở "vật vã" tìm quán ăn  Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết dài, các quán bún, phở đều quá tải, lượng khách tăng đột biến, nhiều chủ tiệm đã phải xua tay từ chối "hết hàng". Tỏ ra ngán ngẩm với thịt mỡ, dưa hành, ra Tết, nhiều người thèm lắm một bát phở, đĩa miến lươn để đổi món, tăng gia vị. Chính vì vậy, các quán ăn nhanh phục vụ nhu cầu của người dân, đặc biệt là dân công sở mọc lên như nấm sau Tết song ít ai dự kiến lượng khách hàng lại quá tải ngay trong ngày đi làm đầu năm mới.
Các hàng, quán ăn sau Tết đắt như tôn tươi
Các hàng, quán ăn sau Tết đắt như tôn tươi
Từ hơn 11h sáng nay (30/1), các hàng lẩ̀u gà, bò, cá, thập cẩm... tại Ngõ Trạm (bên cạnh chợ Hàng Da) đã chật kín khách. Anh Linh cùng nhóm bạn 5 người tại một công ty kiến trúc trên phố Hàng Gà đến đây mong tìm một chỗ để hàn huyên đầu năm nhưng đành tiu nghỉu quay về trong giá rét vì đến đúng giờ cao điểm. Các quán lẩu tại đây hầu như kín chỗ. Theo khảo sát của phóng viên, giá mỗi nồi lẩu đều tăng 50.000 -100.000 đồng/ nồi nhưng không thực khách nào phàn nàn hay thắc mắc với ý nghĩ: "Có chỗ tụ họp là vui rồi". Một bát miến lươn xào dù giá khá “chát” lên tới 45.000 đồng, tuy vậy, theo thông tin từ ông chủ quán tên Giang thì ngày nào cũng vậy, lượng khách vào vẫn rất đông. “Mỗi ngày, cửa hàng chúng tôi đón tiếp khoảng vài trăm khách. Năm nay, như thông lệ, cửa hàng mở cửa từ mùng 6 Tết. Sau đợt nghỉ Tết dài ngày, công nhân viên chức ở quê bắt đầu ra Hà Nội, vì vậy, lượng khách vào ngày làm việc đầu tiên (thứ 2, tức mùng 8 Tết) tăng lên đột biến". Thậm chí, một bát phở sau mấy ngày Tết thường được “hét” giá lên thành 50.000 – 60.000 đồng, đắt gấp đôi, gấp ba lần ngày thường. Vì thế, dân công sở đi làm muốn ăn cũng “méo mặt” để đi tìm quán ăn không hề dễ và giá “trên giời”.'Doanh nghiệp bất động sản cần hướng tới lợi ích của dân' Trả lời trên Vnexpress về Thị trường bất động sản năm qua rơi vào trạng thái nóng lạnh bất thường,  Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết:  Đúng là năm vừa rồi thị trường bất động sản có những thời điểm phát triển rất nóng, nhưng đó là ảo, không thực. Thị trường phát triển không đúng với khả năng thanh toán của nền kinh tế. Một nền kinh tế có thu nhập bình quân đầu người 1.000 đôla thì không thể nào có thể ứng phó với giá bất động sản cao như nước có thu nhập bình quân mấy chục nghìn đôla được. Đấy cũng là lúc nhìn lại một thị trường non trẻ để thấy rõ chúng ta còn thiếu kinh nghiệm, trong quản lý, đầu tư cũng như phát triển. Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho rằng, mấu chốt vấn đề là cần giải quyết tận gốc, tức là doanh nghiệp bất động sản phải cơ cấu lại. Trước đây, làm ra những sản phẩm phục vụ người có khả năng về kinh tế cao thì nay họ phải cơ cấu lại những sản phẩm có quy mô vừa và nhỏ để phù hợp với đa số đối tượng.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng (ảnh Vnexpress)
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng (ảnh Vnexpress)
Cũng theo Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng, thì những năm tới sẽ hướng đến nhiều đối tượng hơn để nhiều người, nhiều đối tượng để phù hợp và hưởng lợi ttrong lĩnh vực bất động sản.Trong năm 2011 vừa qua, Bộ cùng với các cơ quan của Chính phủ trong ban chỉ đạo chính sách phát triển nhà ở đã đề xuất và được Thủ tướng phê duyệt chiến lược phát triển nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030. Đây là lần đầu tiên chúng ta có chiến lược phát triển nhà ở kể từ khi đất nước giành được độc lập. Chiến lược đã khẳng định rõ quan điểm phát triển nhà ở là điều kiện để phát triển con người và xác định rõ hai loại nhà ở cần được xây dựng, quan tâm và phát triển. Một loại là nhà ở hàng hóa, phát triển chủ yếu theo cơ chế thị trường, do thị trường điều tiết để đáp ứng nhu cầu những người có khả năng thanh toán. Loại thứ hai là nhà xã hội, phi hàng hóa, rất cần sự can thiệp, hỗ trợ của Nhà nước để đáp ứng cho nhu cầu những người gặp khó khăn về nhà ở. Năm nay, chiến lược nhà ở cũng xác định rõ 8 nhóm đối tượng khó khăn như người nghèo ở nông thôn và thành thị, người có công với Nhà nước, sỹ quan, sinh viên… Chúng ta phải giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân, đảm bảo hài hòa giữa các lợi ích, đặc biệt phải quan tâm tới lợi ích của dân. Mourinho sẽ khiến Sir Alex… nghỉ hưu sớm “Người đặc biệt” Mourinho đang hướng tới Premier League nhưng ông chỉ được phép tới MU trong trường hợp Sir Alex quyết định nghỉ hưu sớm. Trong thời gian gần đây, báo giới liên tiếp đăng tải thông tin cho rằng HLV Mourinho sẽ rời khỏi Real Madrid trong mùa Hè tới, bất chấp việc đội bóng của ông đang thăng tiến mạnh mẽ tại La Liga khi hơn Barcelona tới 7 điểm trên BXH.
Mourinho sẽ khiến Sir Alex… nghỉ hưu sớm?
Mourinho sẽ khiến Sir Alex… nghỉ hưu sớm?
Đích đến của “người đặc biệt” chính là nước Anh, hiện tại, LĐBĐ Anh đang rất muốn mời ông dẫn dắt đội tuyển khi HLV Capello sẽ ra đi sau Euro 2012, cùng với đó, rất nhiều CLB khác như Man City, Tottenham, Liverpool, Chelsea, Arsenal…đều sẵn sàng “trải thảm đỏ” đón Mourinho. Nhưng Sir Alex lại rất “kết” Mourinho và coi chiến lược gia này là người kế vị của ông tại “mái nhà” Old Trafford. Trong phát biểu mới nhất, “ông già gân” từng thổ lộ rằng sẽ tại vị thêm 3 năm nữa với mục tiêu là chức vô địch Champions League lần thứ 3 trong sự nghiệp. Và như vậy “người đặc biệt” chỉ khiến Sir Alex “mất việc” khi “ông già gân” nghỉ hưu. Đó là nội dung được đăng tải trên báo Dân trí.Tin quốc tế: Iran ra mắt máy bay không người lái mới Ngày 30/1, Iran đã cho ra mắt chiếc máy bay không người lái (UAV) thế hệ mới với khả năng và tính linh hoạt cao. Kênh Press TV dẫn lời Mehdi Iraji, kỹ sư hàng không phụ trách dự án, cho biết, chiếc UAV mới có tên gọi là A1. Nó có trần bay tối đa là 3.000m, bay liên tục trong ít nhất là 2 giờ có có tải trọng 5 kg. Theo ông Iraji, A1 cũng được trang bị hệ thống phân biệt âm thanh, hóa chất và màu sắc cũng như các tính năng cảm biến khác.
Chiếc máy bay không người lái (UAV)
Chiếc máy bay không người lái (UAV)
Trong những năm qua, Iran đã phát triển một số biến thể của loại máy bay điều khiển từ xa Ababil, trong đó có Ababil-5 di chuyển ở tầm trung phục vụ các nhiệm vụ trinh sát và giám sát, các Abibil-T được phát triển để phục vụ mục đích tấn công ở tầm ngắn và tầm trung. Ngoài ra, còn có biến thể Ababil-B và Ababil-S. Các UAV do Iran chế tạo đều được trang bị cánh quạt đẩy ở hai bên cánh cho phép nó có thể cất cánh từ tàu hoặc từ bệ phóng gắn phía sau một chiếc xe tải hay từ hệ thống phóng tên lửa trên tàu. Trong bài phát biểu hôm 29/1, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi cũng tiết lộ cho biết, trong vài ngày tới Iran sẽ cho ra mắt một loại máy bay do thám mới của Hải quân được sản xuất trong nước. Thông tin chi tiết về loại máy bay do thám mới này vẫn chưa được tiết lộ.
Hải Sơn (tổng hợp)