Nổi bật ngày 7/2: Hơn 40.000 hộ dân Hà Nội đã có nước sạch dùngtrở lại

07/02/2012 20:15
Thành Chung (tổng hợp)
(GDVN) - Hàng vạn hộ gia đình thủ đô có nước trở lại, giá vàng giảm mạnh, miền Bắc đón không khí lạnh, ùn ứ giao thông do đổi giờ học... là nội dung ngày 7/2.
40.000 hộ dân Thủ đô có nước trở lại
Trao đổi với Đất Việt, ông Nguyễn Anh Việt, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch (Viwaco) cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc mất nước tại 3 quận nội thành và 2 huyện ngoại thành ở Hà Nội 3- 4 ngày vừa qua được xác định là do đất bị lún ép, gây áp lực lên vỏ ống gây vỡ ống. Việc thi công đường cao tốc Láng – Hòa Lạc cũng góp phần ảnh hưởng gây ra sự cố này.
Người dân tòa nhà thuộc loại hiện đại nhất Hà Nội nô nức rủ nhau đi xin nước (Ảnh: Dân trí).
Người dân tòa nhà thuộc loại hiện đại nhất Hà Nội nô nức rủ nhau đi xin nước (Ảnh: Dân trí).
Cũng theo ông Việt, hiện đường ống vỡ đã được khắc phục, muộn nhất là trong tối nay, các khu vực trên sẽ có nước. Các khu vực lân cận đường Láng - Hòa Lạc như: một số phường thuộc huyện Thanh Xuân, Từ Liêm sẽ có nước trong khoảng đầu giờ chiều nay. 
Ông Nguyễn Anh Việt, cho hay, việc khắc phục đường ống nước bị vỡ đã hoàn thành. Ông Việt khẳng định, cho đến tối nay, toàn bộ khu vực bị mất nước sẽ có nước trở lại.
Trước đó, vào sáng 4/2, trên đại lộ Thăng Long thuộc địa phận xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội khi đường ống dẫn nước từ Nhà máy nước Sông Đà tại Hòa Bình về Hà Nội của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng VN (Vinaconex) đã bị vỡ. Hơn 40.000 hộ dân ở các quận, huyện: Hoàng Mai, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Từ Liêm, Thanh Trì bị mất nước sinh hoạt. 
Sự cố kéo dài 4 ngày khiến người dân khu vực này lao đao vì mất nước. Nhiều người phải mua nước bình về sinh hoạt hoặc đến ở nhờ nhà bà con, bạn bè, cơ quan, thuê nhà nghỉ. Nhiều dịch vụ như: gội đầu, rửa xe... phải đóng cửa vì "khô nước".Miền Bắc lại đón lạnh tăng cường
Báo điện tử Vietnamnet đưa tin, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết ngày 7/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng tới các tỉnh thuộc phía đông Bắc Bộ, bắc Trung Bộ, một số nơi ở trung Trung Bộ và tây Bắc Bộ.
Không khí lạnh lại ảnh hưởng đến miền Bắc (Ảnh: VNN).
Không khí lạnh lại ảnh hưởng đến miền Bắc (Ảnh: VNN).

Dự báo đêm 7/2 và ngày 8/2, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía tây Bắc Bộ và trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa vài nơi; các tỉnh trung Trung Bộ có mưa; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5; ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi trung Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động mạnh. 
Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời rét, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, vùng núi có nơi rét đậm (11-13 độ). Nhiệt độ cao nhất tại khu vực này dao động từ 16-19 độ. Riêng Hà Nội nhiệt độ thấp nhất dao động từ 16-19 độ. Trong 2 ngày tới, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội giảm xuống mức 14 độ.Nhiều trâu bò chết rét Cũng theo thông tin trên Vietnamnet, do thời tiết rét đậm rét hại kéo dài từ đầu tháng 1 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có tới 521 con trâu, bò bị chết (chủ yếu là bê nghé và trâu bò già). Theo thống kê chưa đầy đủ, trong những đợt rét vừa qua trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đã có hàng trăm con trâu bò bị chết do rét. Tính đến thời điểm đầu tháng 2 đã có trên 238 con trâu bò bị chết do rét, trong đó, tập trung nhiều nhất là tại các huyện miền núi như: huyện Bá Thước đã có 125 con trâu bò bị chết, tại huyện Ngọc Lặc 48 con và tại huyện Thường Xuân là 65 con.
Cháy rụi tàu cá giữa trưa
Theo Vnexpress, trưa 7/2, tàu cá công suốt 420 CV đang neo đậu ven bờ sông Hàn (TP Đà Nẵng) bất ngờ bốc cháy, toàn bộ thiết bị trên tàu bị thiêu rụi.
Hiện trường vụ cháy tàu cá trên sông Hàn.
Hiện trường vụ cháy tàu cá trên sông Hàn.
Tàu cá gặp nạn của ông Lê Đình Lô (trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Quá hoảng hốt, các chủ tàu xung quanh đã đẩy tàu ông Lô ra giữa sông để khỏi cháy lan, đồng thời liên lạc với cảnh sát PCCC ứng cứu.
2 xe cứu hộ và 2 xe chữa cháy cùng hàng chục lính cứu hỏa của quận Hải Châu và Sơn Trà đã đến dập lửa. Chiếc tàu đang cháy ngùn ngụt được lai dắt khoảng 500 m về ven bờ trước khách sạn Trendy (số 347-349 Trần Hương Đạo) để dập lửa.

Sau khoảng một giờ, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên toàn bộ lưới, máy và thiết bị trên tàu bị thiêu rụi. Chủ tàu Lê Văn Lô thất thần cho biết thiệt hại khoảng 1,7 tỷ đồng, trong đó có tấm lưới ông mới mua trên 700 triệu đồng.

Cũng theo ông Lô, tàu này được ông mua lại cách đây 2 năm và vẫn ra vào đánh bắt cá bình thường. Tại thời điểm bị nạn, ông Lô và các bạn tàu đang ăn tiệc ở lễ hội cầu ngư nên không có ai trên tàu.
Theo phỏng đoán của một số ngư dân, có thể do tàu dùng điện và hoạt động theo phương thức máy đề nên rất dễ bị chập và gây cháy.
Xe tắt máy… vẫn cháy
Theo Thanh Niên, khoảng 9 giờ sáng 7.2, anh Hồ Văn Dũng (34 tuổi, ở thôn Quang Thuận, xã An Lĩnh, H.Tuy An, Phú Yên) điều khiển xe gắn máy mang biển số 78B1-000.66 chở ba vợ là ông Hồ Ngọc Văn vào TP.Tuy Hòa (Phú Yên) để khám bệnh. Khi đang "giải lao" ở vệ đường, chiếc xe bỗng nhiên phát cháy dù anh Dũng đã tắt máy trước đó.

chiếc xe bị cháy của anh Dũng.
chiếc xe bị cháy của anh Dũng.

Cụ thể, khi đến Km1311+200 trên QL1A dưới chân đèo Quán Cau thuộc thôn Phú Mỹ 1, xã An Hiệp, H.Tuy An, anh Dũng dừng lại, tắt máy xe rồi đi vệ sinh thì bất ngờ xe phát hỏa, bốc cháy dữ dội.

Người dân gần đó đã dùng nước, chăn mền để dập lửa, nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi phần đầu và máy của chiếc xe. Anh Dũng cho biết chiếc xe bị cháy do Trung Quốc sản xuất và anh mua cách đây 2 năm.
Anh Dũng còn cho biết thêm, trên đường đi, tại khu vực chợ Đèo ở thôn Phong Niên, xã An Định, H.Tuy An, do xe hết xăng nên anh đã dừng lại mua nửa lít xăng của người dân bán lẻ ở đây, rồi sau đó chạy đến một cây xăng ở thị trấn Chí Thạnh, H.Tuy An đổ tiếp 20.000 đồng xăng.
Xe anh Dũng đi được quãng đường chừng 25km thì bốc cháy. Công an H.Tuy An đã tiến hành khám nghiệm chiếc xe bị cháy, lấy lời khai của anh Dũng và ông Văn. Được biết, đây là vụ cháy xe gắn máy thứ 3 ở Phú Yên chỉ trong vòng mấy tháng qua.Đổi giờ học, thêm nhiều tuyến đường ùn ứ Theo thông tin trên Vietnamnet, Hà Nội đã xuất hiện thêm một số tuyến ùn ứ mà trước đó chưa xảy ra như Lý Thái Tổ, Phan Đình Phùng, Nguyễn Trường Tộ,…mà nguyên nhân chính là do phụ huynh tới đón học sinh, chờ ngoài đường”.
Hà Nội xuất hiện một số điểm ùn ứ mới do đổi giờ học. (Ảnh: VNN)
Hà Nội xuất hiện một số điểm ùn ứ mới do đổi giờ học. (Ảnh: VNN)
Công an quận Ba Đình cho biết do việc đổi ca học buổi sáng và chiều chỉ cách nhau nửa tiếng khiến người về, người đi gặp nhau gây tắc nghẽn. Những thông tin này được đưa ra tại buổi họp giữa Sở Giao thông Vận tải và Sở Giáo dục Đào tạo chiều 6/2.
Bắt giữ nghi phạm tấn công website của Bkav

Theo Tuổi trẻ, tối 6-2, ông Nguyễn Minh Đức - giám đốc bộ phận an ninh mạng của Bkav - cho biết đơn vị này và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50 - Bộ Công an) đã xác định được nghi phạm tấn công website WebScan của Bkav là nhân viên bảo mật của một công ty công nghệ thông tin tại Hà Nội.

Trước đó từ sáng 2-2, hacker đã tấn công hệ thống website của Công ty an ninh mạng Bkav, để lại một file có nội dung “hacked :))” trên trang WebScan.vn, một nhánh con của website Bkav.com.vn. Sự việc gây bàn tán xôn xao trong cộng đồng mạng. 
Sáng 3-2, Bkav đã trao thưởng cho thành viên kataro92 trên diễn đàn Bkav Forum, người đầu tiên phát hiện và thông báo cho Bkav về sự việc. Sau đó, Bkav đã phối hợp với C50 điều tra vụ việc này.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định cuộc tấn công được thực hiện từ nhà riêng của nghi phạm tại quận Hoàng Mai. Phương tiện nghi phạm sử dụng gồm hai máy tính xách tay đã bị niêm phong phục vụ công tác điều tra.
Giá vàng quay đầu giảm 250 nghìn đồng/lượng
Theo Lao động, sáng nay 7.2, giá vàng trong nước giảm 250 nghìn đồng/lượng theo đà giảm của giá vàng thế giới. Với đà giảm trên, phiên giao dịch sáng nay giá vàng mất mốc 45 triệu đồng.
Giá vàng mất mốc 45 triệu.
Giá vàng mất mốc 45 triệu.
Giá vàng thế giới giảm mạnh do đồng USD mạnh lên khiến giá vàng trong nước giảm. Hiện tại, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang được niêm yết ở mức 44,90 – 44,60 triệu đồng/lượng. Mức giảm này giảm mạnh 220 nghìn đồng so với phiên giao dịch sáng qua.

Vàng SJC Doji sáng nay cũng được niêm yết ở mức 44,89 – 44,79 triệu đồng. Giá vàng 9999 tại Phú quý được niêm yết ở mức  44,05 – 43,65 triệu đồng/lượng. Giá vàng AAA được niêm yết ở mức 44,10 – 43,70 triệu đồng/lượng…

Trong khi đó, thương hiệu vàng Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu vẫn được niêm yết ở mức 44,00 – 43,75 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá thấp nhất trên thị trường.
"Binh biến" ở Maldives
Theo Thanh Niên, một nhóm cảnh sát ở Maldives đã bất tuân thượng lệnh và gia nhập nhóm biểu tình chống chính phủ vào hôm nay 7.2, trong vụ việc được văn phòng tổng thống nước này mô tả là một cuộc “binh biến”. Người phát ngôn Ibrahim Zaki của Tổng thống Mohamed Nasheed cho biết ông này đang kiểm soát tình hình.
Tổng thống Maldives Mohamed Nasheed - Ảnh: Reuters
Tổng thống Maldives Mohamed Nasheed - Ảnh: Reuters
Hãng AFP dẫn lời ông Zaki: “Có một cuộc binh biến của một nhóm nhỏ cảnh sát vào sáng nay. Họ bất tuân thượng lệnh và cố gắng hỗ trợ người biểu tình. Chúng tôi đang tiến hành bắt giữ họ. Tổng thống đang kiểm soát tình hình”.
Ông Hassan Saeed, lãnh đạo đảng đối lập Dhivehi Qaumee, nói ông Nasheed đã “mất kiểm soát” và nên từ chức sau ba tuần biểu tình chống lại chính phủ. Trong khi đó, hãng Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết các cảnh sát nổi loạn đã chiếm đài truyền hình nhà nước và bắt đầu phát sóng chương trình truyền hình của phe đối lập kêu gọi người dân xuống đường để lật đổ ông Nasheed. Ông Nasheed hiện an toàn bên trong đại bản doanh của quân đội Maldives và đang kiểm soát quân đội, theo một nguồn tin từ văn phòng tổng thống. Hãng AP cho biết có một số tường thuật nói rằng binh lính Maldives đã bắn đạn cao su vào các cảnh sát trong một cuộc đụng độ. Biểu tình đã diễn ra thường ngày ở Maldives sau khi ông Nasheed ra lệnh bắt giữ một thẩm phán cao cấp cách đây ba tuần. Chánh án tòa án hình sự Maldives Abdulla Mohamed đã bị giam giữ sau khi phán quyết vụ chính phủ bắt giữ một người chỉ trích là bất hợp pháp và ra lệnh trả tự do cho ông này. Phó tổng thống của quốc gia ở Ấn Độ Dương, Tòa án Tối cao Maldives, Ủy ban Nhân quyền và Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đều kêu gọi trả tự do cho ông Mohamed.
Thành Chung (tổng hợp)