Nổi bật ngày 8/2: Chính quyền huyện Tiên Lãng đã thuê người cưỡng chế?

08/02/2012 20:00
Thành Chung (tổng hợp)
(GDVN) - Chính quyền huyện Tiên Lãng thuê người cưỡng chế. TP. Hồ Chí Minh bàn chuyện đổi giờ học, GS Ngô Bảo Châu nhận Huân chương Bắc Đẩu bội tinh...
"Chúng tôi được chính quyền thuê phá nhà ông Vươn"

Theo thông tin từ tờ Vnexpress đưa: Một số người dân tố cáo chính lãnh đạo huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang thuê họ lái máy xúc phá nhà ông Vươn với giá 1,5 triệu đồng dù chính quyền địa phương khẳng định không biết ai phá.
Ông Kết (thứ hai từ trái sang) trả lời báo chí. Ảnh: Hà Anh.
Ông Kết (thứ hai từ trái sang) trả lời báo chí. Ảnh: Hà Anh.

Ngôi nhà 2 tầng của ông Đoàn Văn Vươn (cho em trai là Đoàn Văn Quý ở) nằm ngoài diện tích bị cưỡng chế thu hồi đất. Nhưng sáng 6/1, một ngày sau vụ nổ súng chống đối cưỡng chế, ngôi nhà 2 tầng này đã bị máy xúc san phẳng. Vết bánh xích xe còn hằn trên con đường dẫn vào ngôi nhà một tuần sau đó.

Chiều 7/2, một tháng sau vụ phá sập nhà ông Vươn, ông Vũ Văn Kết (42 tuổi), ông Đỗ Văn Đoàn (44 tuổi) và anh Đặng Văn Tài đã có cuộc gặp gỡ báo chí. Thông tin họ đưa ra hoàn toàn trái ngược với phát ngôn của lãnh đạo địa phương.

Theo ông Kết, 14h ngày 5/1, ông Phạm Đình Hoan, Bí thư xã Vinh Quang đã điện thoại, nói ra Tổng hội Thanh niên xung phong gặp Ban cưỡng chế. Khoảng 14h30 ông Kết có mặt và gặp ông Nguyễn Văn Khanh, Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, Trưởng ban cưỡng chế; ông Phạm Đăng Hoan, Bí thư xã Vinh Quang và ông Lê Thanh Liêm, Chủ tịch xã Vinh Quang cùng nhiều người trong Ban cưỡng chế.

"Anh Khanh, anh Hoan và anh Liêm nhờ tôi gọi hộ một máy xúc để cho ban cưỡng chế giải tỏa mặt bằng. Tôi nhận lời và điện thoại cho anh Thái (chủ máy xúc ở xã Hồng Thắng) nhưng do anh Thái bận nên tôi gọi cho chủ máy xúc khác là anh Đỗ Văn Đoàn (xã Tiên Hưng)", ông Kết kể.

TP. Hồ Chí Minh bàn chuyện đổi giờ học
Theo Vietnamnet, sau Hà Nội, sáng nay, 8/2, ông Nguyễn Văn Xê, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH chủ trì cuộc họp bàn kế hoạch lệch ca lệch giờ với sự tham gia của hầu hết các sở ngành liên quan.BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM TOÀN BỘ CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT
Điều chỉnh giờ học ở TP.HCM có gặp những phát sinh phức tạp như Hà Nội đang thực hiện?
Điều chỉnh giờ học ở TP.HCM có gặp những phát sinh phức tạp như Hà Nội đang thực hiện?
Theo phương án mà TP.HCM trình lên, thành phố sẽ chia làm 3 nhóm điều chỉnh, gồm nhóm học sinh các trường mầm non, tiểu học và THCS; nhóm các trường THPT, các trường ĐH, CĐ và nhóm cán bộ công nhân viên, người lao động. Trong đó phương án thay đổi giờ học TP.HCM đã trình chính phủ: TP.HCM đã đề xuất điều chỉnh giờ học của 3 nhóm đối tượng tiểu học, THCS, THPT muộn hơn 15phút so với quy định giờ ra vào hiện tại. Về phương án lệch giờ học, chỉ có học sinh các trường tiểu học và THCS được điều chỉnh giờ vào học và giờ ra về muộn hơn 15 phút so với hiện tại. Theo đó, bậc tiểu học buổi sáng không điều chỉnh, buổi chiều bắt đầu vào học từ 13h15 và ra về lúc 16h45. Học sinh các trường THCS vào học buổi sáng lúc 7h15 và ra về lúc 11h30, buổi chiều từ 13h15 đến 17h15.BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM TOÀN BỘ CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT
Tự nhiên phát hỏa, chủ cửa hàng xăng dầu bị bỏng nặng
Theo báo Hòa Bình, sự việc khá hi hữu này xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 6-2, tại cửa hàng xăng dầu Đông Hoa, thuộc xóm Đồng Mai, xã Yên Trị, huyện Yên Thủy-Hòa Bình. Đang trong quá trình nhập xăng từ xe bồn vào bể chứa, chủ cửa hàng Lã Quốc Trinh đi ra khu bể chứa để kiểm tra việc nhập xăng thì tự nhiên phát hỏa, bốc cháy khắp người gây bỏng nặng và phải chuyển vào Viện 103 để cấp cứu.Đánh cá bằng thuốc nổ, 1 người chết, 2 người bị thương Theo Thanh Niên, vào lúc 6 giờ ngày 7.2, tại khu vực ven biển thuộc KP5, P.Đức Long, TP.Phan Thiết (Bình Thuận), anh Trần Đình Lộc (38 tuổi, ngụ KP.5) cùng 8 thuyền viên khác đi trên tàu BTh-84064 TS đã dùng thuốc nổ đánh bắt cá cơm. Do có mưa nhỏ, sương mù giăng kín nên thao tác của Lộc bị chậm, dẫn đến trái nổ nổ ngay mạn tàu khiến Lộc (cũng là chủ tàu) chết ngay tại chỗ. Vụ nổ còn làm 2 người bị thương, trong đó có Trần Đình Viện (17 tuổi, quê Quảng Trị) bị thương rất nặng.Giá vàng tăng mạnh rồi giảm nhanh
Theo Dân trí, Mở cửa thị trường vàng trong nước sáng nay 8/2, giá vàng miếng có lúc tăng tới 300.000 đồng/lượng nhưng sau đó lại điều chỉnh giảm. Hiện giá vàng vẫn giao dịch trên 45 triệu đồng/lượng.
BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM TOÀN BỘ CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT
Giá vàng trong ngày hôm nay đã tăng mạnh lúc đầu phiên giao dịch và giảm nhanh sau đó.
Giá vàng trong ngày hôm nay đã tăng mạnh lúc đầu phiên giao dịch và giảm nhanh sau đó.
Tại thị trường TPHCM, theo Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, mở cửa thị trường, vàng SJC có giá 45 triệu đồng/lượng - 45,2 triệu đồng/lượng, tăng tới 300.000 đồng. Đến hơn 9h, mức giá điều chỉnh chỉ còn 44,85 triệu đồng/lượng - 45,05 triệu đồng/lượng. Tình trạng tăng trước và điều chỉnh giảm cũng diễn ra phổ biến tại thị trường Hà Nội. Đến gần 9h30 sáng nay 8/2, giá vàng SJC tại Hà Nội được Công ty CP SJC Hà Nội niêm yết giao dịch ở mức 44,9 triệu đồng/lượng - 45,05 triệu đồng/lượng, chỉ còn tăng 150.000 đồng/lượng so với hôm qua.Nhà băng đua giảm giá USD
Theo Vnexpress, tỷ giá bình quân liên ngân hàng vẫn ổn định 20.828 đồng một USD nhưng nhiều ngân hàng thương mại như Vietcombank, ACB, Eximbank... mấy ngày nay liên tiếp điều chỉnh giảm giá mua và bán rời xa mức kịch trần. Sáng nay, ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào, bán ra của đôla Mỹ ở mức 20.880-20.950 đồng, giảm 60 đồng chiều bán ra và 40 đồng mua vào so với sáng hôm qua.GS Ngô Bảo Châu nhận huân chương Bắc Đẩu Bội tinh
Theo Vnexpress. Tổng thổng Pháp Nicolas Sarkozy vừa trao tặng Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh cho GS Ngô Bảo Châu tại điện Élysée.BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM TOÀN BỘ CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT
GS Ngô Bảo Châu nhận Huân chương Bắc Đẩu bội tinh của TT Pháp.
GS Ngô Bảo Châu nhận Huân chương Bắc Đẩu bội tinh của TT Pháp.
Cùng được trao tặng huân chương đợt này với GS Ngô Bảo Châu có bốn người khác, gồm cựu Đại sứ Pháp tại Afghanistan, một giáo sư toán học, và hai người nữa hoạt động trong lĩnh vực thể thao.Lũ lượt xem cá lóc nặng 10kg Theo Dân Việt, hàng trăm khách tham quan khu triển lãm kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh Quảng Nam đã rất ngỡ ngàng trước con cá lóc nặng gần 10kg mà ông Huỳnh Ngọc Sơn (Tam Thành, Phú Ninh) trưng bày ở đây.
Anh Sơn bên con cá lóc nặng 10kg của mình.
Anh Sơn bên con cá lóc nặng 10kg của mình.
Tổng thống Iran bị quốc hội triệu tập ra điều trần
Theo Tuổi trẻ, sau vài nỗ lực thất bại, cơ quan lập pháp Iran đã lần đầu tiên tập hợp đủ số phiếu vào ngày 7-2 để buộc Tổng thống nước này Mahmoud Ahmadinejad phải ra điều trần trong vài tuần tới, về “những bất ổn” liên quan tới việc điều hành nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn của đất nước.
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad - Ảnh: AP
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad - Ảnh: AP
Việc ông Ahmadinejad trình diện trước Quốc hội Iran sẽ là lần đầu tiên kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo 1979, cơ quan lập pháp nước này kiếm đủ phiếu để buộc người đứng đầu nhà nước phải ra điều trần.

Dự kiến trong phiên điều trần, các nghị sĩ sẽ đặt vấn đề với ông Ahmadinejad về việc ông đã tìm cách phớt lờ các yêu cầu của dân biểu. Những câu hỏi được nêu ra thuộc hàng loạt lĩnh vực, từ những quan ngại về kinh tế, chi tiêu cho cơ sở hạ tầng, quy trình đề cử các bộ trưởng và tăng trưởng kinh tế chậm chạp dưới thời ông Ahmadinejad.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM TOÀN BỘ CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT

Thành Chung (tổng hợp)