Nóng buổi tối: Ông Vũ Quang Huy: "VTC ngừng tường thuật V-League 2012"

18/02/2012 20:00
Hải Phong (Tổng hợp từ các báo)
(GDVN) - Bất ngờ: VTC ngừng tường thuật V-League. Hitler có con rơi với thiếu nữ Pháp. Bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng... là những thông tin nóng tối 18/2.
Trên tờ Vnexpress đưa tin: Phó Giám đốc ĐTHKTS VTC, ông Vũ Quang Huy cho biết sẽ dừng việc truyền hình trực tiếp V-League 2012 cho đến khi vấn đề thương quyền truyền hình giữa AVG và VPF được làm rõ.
VTC sẽ chỉ tường thuật trực tiếp V-League 2012 khi vấn đề thương quyền giải đấu được làm rõ. Ảnh: TT.
VTC sẽ chỉ tường thuật trực tiếp V-League 2012 khi vấn đề thương quyền giải đấu được làm rõ. Ảnh: TT.
Mùa bóng 2012, VTC truyền hình trực tiếp năm trận đấu ở V-League 2012. Vòng 1, nhà đài này truyền hình trực tiếp trận Ninh Bình gặp Đồng Tháp (2-2). AVG – đơn vị được VFF bán thương quyền V-League trong 20 năm, sau đó đã gửi công văn đòi VTC bồi thường quyền lợi trực tiếp và gián tiếp, lên tiếng xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng…VTC cho rằng, trước khi truyền hình trận đấu nói trên, họ đã xin phép VPF và được Công ty này đồng ý. Về yêu cầu bồi thường từ AVG, VTC nêu quan điểm, chỉ đưa ra hành động cụ thể sau khi vấn đề thương quyền V-League được làm rõ. Căng thẳng giữa VTC và AVG tiếp tục leo thang ở vòng 4 khi nhà đài này tường thuật trực tiếp trận Hà Nội T&T gặp Kiên Giang (2-1) trên sân Hàng Đẫy. AVG lên tiếng đòi bồi thường nhưng VTC cho rằng, với mục đích phục vụ khán giả, họ chỉ ngưng công việc này nếu VPF yêu cầu.
Dù thanh tra Bộ Văn hoa Thể thao Du lịch đã có kết luận về tính hợp pháp của bản quyền truyền hình mà VFF bán cho AVG trong thời gian 20 năm nhưng VPF không đồng ý với kết luận này. Họ tiếp tục khiếu kiện tới Thanh tra Chính phủ và Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Phát biểu về việc VTC tạm rút khỏi V-League, đại diện VPF cho rằng, họ chưa và không bao giờ có ý định cấm các nhà đài tác nghiệp ở V-League hay các giải đấu khác. “Vì mục tiêu phục vụ nhân dân, chúng tôi không bao giờ ngăn cản các nhà đài hay các phương tiện thông tin đại chúng. Các nhà đài cũng vì mục tiêu phục vụ nhân dân, ai ngăn cản họ, lỗi thuộc về người ấy”. Vị đại diện này cho hay. Phát hiện bất ngờ: Hitler có con rơi với thiếu nữ Pháp
Thông tin đăng tải trên Dân Việt, tờ LePoint của Pháp vừa cung cấp hàng loạt bằng chứng cho thấy, trùm phát xít Adolf Hitler từng có con rơi với một thiếu nữ Pháp, khi còn là một chiến binh “quèn” trong quân đội Đế chế Đức hồi Thế chiến thứ nhất.
Cuộc tình của Adoft Hitler và cô thiếu nữ 16 tuổi người Pháp Charlotte Lobjoie nảy nở khi Hitler và đồng đội đang tham gia chiến đấu ở vùng Picardy, miền bắc nước Pháp hồi năm 1917.

Kết quả của mối tình này là sự ra đời của Jean-Marie Loret vào năm 1918. Ông Loret chưa từng một lần gặp mặt cha. Thậm chí, ngay cả khi đã nhắm mắt xuôi tay ở tuổi 67, ông cũng chưa được công nhận con trai ruột thịt của Adoft Hitler.
Khi còn nhỏ, ông Loret bị mẹ giấu kín về người cha đẻ. Chỉ đến đầu thập niên 50, khi biết mình sắp vĩnh biệt cuộc sống, bà Charlotte Lobjoie mới kể những câu chuyện đầu tiên về “người đàn ông bí ẩn” Hitler.
Adoft Hitler (phải) và ông Loret. Ảnh: France3
Adoft Hitler (phải) và ông Loret. Ảnh: France3

“Bố mẹ lần đầu gặp nhau khi mẹ đang cắt cỏ với những phụ nữ khác trong vùng”, bà Charlotte Lobjoie kể.

Được biết, hồi năm 1979, ông Loret đã đến gặp một luật sư ở Paris và nói rằng: “Tôi là con trai của Hitler”.

Trên danh nghĩa, Adoft Hitler không có con. Trùm phát xít kết hôn với Eva Braun năm 1945 và cả hai cùng tự sát trong năm đó, khi bị Hồng Quân tấn công.
Bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng
Chỉ trong một tháng rưỡi (từ đầu năm đến 18.2), TP.HCM đã ghi nhận hơn 1.300 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH) phải nhập viện điều trị, bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ - Phó giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TP.HCM - cho biết. Đó là thông tin đăng tải trên Thanh niên Online vào chiều nay. Trong đó, tháng 1 vừa qua đã ghi nhận 900 trường hợp mắc bệnh, và nửa đầu tháng 2 là 400 ca.
Ngành y tế lo ngại nguy cơ bùng phát một đợt dịch SXH vào mùa mưa - Ảnh: Nguyên Mi
Ngành y tế lo ngại nguy cơ bùng phát một đợt dịch SXH vào mùa mưa - Ảnh: Nguyên Mi
Theo thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, số ca mắc SXH đang tăng nhanh và tập trung nhiều nhất ở các quận 5, 7, 8, Tân Phú và Tân Bình.  Bác sĩ Thọ đánh giá thực tế này đã khiến thành phố đứng trước nguy cơ bùng phát một đợt dịch SXH vào mùa mưa sắp tới.  Trung tâm Y tế dự phòng TP khuyến cáo người dân cần chủ động diệt lăng quăng, phát quang bụi rậm quanh nhà, ngủ mùng để tránh muỗi gây bệnh.Nữ sinh gốc Việt 'độc chiếm' giải thưởng 100.000 USD Nguồn tin trên Đất Việt Online cho hay, Monica Thieu, 18 tuổi, sinh viên ngành tâm lý học của ĐH North Texas, vừa giành chức quán quân trong chương trình "Jeopardy!", một cuộc thi kiến thức trên truyền hình Mỹ, với các câu hỏi khó trên nhiều lĩnh vực. Theo đó, Thieu là nhà vô định trẻ nhất của giải thưởng "Jeopardy!" kể từ năm 1989 đến nay. Em đã giành được giải thưởng trị giá 100.000 USD sau khi vượt qua nhiều vòng thi và đánh bại 14 sinh viên khác đến từ khắp nước Mỹ. Về vị trí thứ hai là Sarah Bart của ĐH Goucher, nhận giải thưởng 50.000 USD. Còn Zack Terrill của ĐH Đ giành giải 3, với giải thưởng 25.000 USD.
Monica Thieu, 18 tuổi, sinh viên ngành tâm lý học của ĐH North Texas, vừa giành chức quán quân trong chương trình "Jeopardy!". Ảnh: Jeopardy
Monica Thieu, 18 tuổi, sinh viên ngành tâm lý học của ĐH North Texas, vừa giành chức quán quân trong chương trình "Jeopardy!". Ảnh: Jeopardy
"Em hy vọng chiến thắng của mình cho tất cả các bạn sinh viên khác thấy rằng, họ cũng có thể làm tốt, bất kể kinh nghiệm hay tuổi tác. Chỉ cần có mặt ở cuộc thi đấu đã là một điều tuyệt vời. Em đã muốn trở thành quán quân 'Jeopardy!' nhiều năm rồi và cuối cùng đã thành hiện thực", Thiếu chia sẻ. Monica Thieu cho biết, em đã khá run ở vòng thi thứ nhất nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi bước lên sân khấu. "Khi Johnny Gilbert sướng tên của em, em hồi hợp và lúng túng. Em thậm chí còn không biết mình ở đâu khi Alex Trebek bước lên sân khấu", nữ sinh gốc Việt cho biết. Theo tiết lộ của Monica Thieu, em sẽ giành phần lớn giải thưởng để trang trải cho việc học tập, tuy nhiên, cũng trích một khoản nhỏ để mua sắm cá nhân. "Jeopardy!" ra đời năm 1964 và có một lịch sử phát sóng dài hàng thập niên tại Mỹ. Các chương trình mà Monica Thieu tham gia được thực hiện và ghi hình từ một tháng trước khi phát sóng.Ô tô điên gây tai nạn liên hoàn Thông tin trên Vietnamnet, chiều ngày 18/2, trên cầu Bán Thuyền, Quốc lộ 1A, trước Khu công nghiệp Tịnh Phong, thuộc thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thông đặc biệt nghiêm trọng. Vụ tai nạn làm 2 người chết và 3 người bị thương nặng.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Bước đầu được biết xe ô tô biển số 76M-2694, chưa rõ tên tài xế, sau khi chất mì vào Nhà máy mì ở Tịnh Phong thì đi theo hướng Bắc– Nam.

Khi đến cầu Bán Thuyền, xe ô tô bất ngờ lấn sang làn đường ngược chiều, húc vào nhiều xe máy.

Có hai xe máy biển số 76C-015.51 và 76V3-1883 chở 5 người trên xe bị ô tô kéo đi.

Vụ tai nạn làm vợ chồng anh Phan Thanh Hùng và Phan Thị Mến ở thôn Bình Thanh Đông, huyện Bình Sơn chết tại chỗ.

Có 3 người khác trong đó có trẻ em bị thương nặng phải chuyển đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Sơn Tịnh điều ra làm rõ.

Bắt giam 4 quý bà vì chơi đánh bạc


Thông tin đăng tải trên Hà Nội Mới Online, ngày 18-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 4 đối tượng về hành vi “đánh bạc”. Đáng chú ý là cả 4 đối tượng đều là phụ nữ.

4 quý bà bị bắt giữ
4 quý bà bị bắt giữ

Những “quý bà” bị bắt giữ gồm Trần Thị Lan (còn gọi Lan Mập, 43 tuổi), Nguyễn Thị Bông (44 tuổi) cùng trú tại thị trấn Khâm Đức; Huỳnh Thị Lan (36 tuổi), Trịnh Thị Mai (46 tuổi), cùng trú xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn.

Trước đó, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, tối 9- 2, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Phước Sơn đã bắt quả tang tại nhà Trần Thị Lan (khối 7, thị trấn Khâm Đức) 4 phụ nữ nói trên đang tham gia sát phạt dưới hình thức đánh bài., mỗi ván chơi khoảng 300 ngàn đồng. Công an đã thu giữ tại chiếu bạc 10,6 triệu đồng và các vật dụng liên quan.

Bị chia tay, sinh viên Đại học Kiến trúc đòi cắt cổ người yêu

Báo Người lao động đưa tin, ngày 17-2, Đội CSĐT Tội phạm về TT-XH Công an quận Thủ Đức đã bắt tạm giam Nguyễn Hoàng D. (SN 1988, quê Khánh Hòa, sinh viên trường Đại học Kiến trúc TPHCM) để khởi tố về hành vi đe dọa giết người.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, giữa D. và chị Hồ Thị Kim O. (SN 1988, cùng quê Khánh Hòa, sinh viên trường Đại học KHXH và NV TPHCM) có quan hệ yêu đương. Tuy nhiên thời gian gần đây chị O. muốn chia tay nên D. vô cùng tức tối.

Sáng sớm ngày 13-2, D. thủ sẵn con dao và 2 sợi dây dù đến phòng trọ chị O. ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức để “nói lời chia tay”.

Khi vào phòng, bất ngờ D. lao đến khống chế O. rồi lấy dây dù trói lại, kề dao vào cổ “tha thiết hâm dọa” được nối lại tình cảm nếu không sẽ giết rồi y cũng tự tử để cùng chết.

Trước tình huống nguy hiểm chị O. đã đồng ý và được D. cởi trói.

Tuy nhiên, vụ việc đã được người dân điện báo Công an phường Linh Trung và lực lượng này kịp có mặt bắt giữ D. đưa về trụ sở công an phường.

Madonna bị tố đạo nhạc Theo VnExpress, nghệ sĩ Brazil Joao Brasil tuyên bố, ca khúc “Give Me All Your Luvin” đang làm mưa gió trên bảng xếp hạng Billboard của Madonna đã đạo nhạc bài hát “L.O.V.E. Banana” của anh. "Give Me All Your Luvin", single trích từ album "M.D.N.A." sắp ra mắt của nữ hoàng nhạc pop, được tung ra thị trường ngày 3/2. Ngay sau khi phát hành, ca khúc đã nhanh chóng leo lên vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này. “Give Me All Your Luvin” cũng là ca khúc thứ 38 của "Nữ hoàng nhạc pop" lọt vào top 10.
"Give Me All Your Luvin" đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Billboard. Ảnh: Billboard.
"Give Me All Your Luvin" đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Billboard. Ảnh: Billboard.

Tuy nhiên, “Give Me All Your Luvin” đang phải đối mặt với nghi vấn đạo nhạc. Nghệ sĩ Brazil Joao Brasil tuyên bố rằng, single mới của Madonna hát chung với Nicki Minaj và M.I.A được copy từ bài hát “L.O.V.E. Banana” của anh.

Joao không phân tích rõ ràng về sự giống nhau giữa hai ca khúc. Anh chỉ khẳng định, Madonna "lấy cắp" một số ca từ trong ca khúc của anh. Trên tờ Brazil Folha da Sao Pauolo, Joao Brasil cho biết: "Tôi là một fan lớn của Madonna. Cá nhân tôi không muốn gây chiến với Madonna, nhưng quyết định thuộc về công ty thu âm của tôi". Joao ám chỉ, công ty của anh có thể sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật.

Trong khi đó, trang Popdust phân tích, hai ca khúc “Give Me All Your Luvin” và "L.O.V.E Banana" không hề giống nhau giai điệu. Sự trùng hợp là Madonna đã lựa chọn cách phát âm từng chữ trong từ "L.U.V", trong khi đó, bài hát của Joao Brasil cũng đã đánh vần "L.O.V.E". Ngoài Give Me All Your Luvin, một số ca sĩ khác như Al Green, Nat King Cole hay Ashlee Simpson cũng đánh vần từ "L.O.V.E" trong các ca khúc của mình. Blogger nổi tiếng Perez Hilton nhận định, dường như Joao Brasil chỉ đang dựa hơi Madonna để gây chú ý.

Hiện, Madonna hiện vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này.

Xem thêm:

Hải Phong (Tổng hợp từ các báo)